Thứ sáu 19/04/2024 16:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Đảo Trần bừng sáng điện lưới quốc gia trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh

21:21 | 02/09/2020

(Xây dựng) - Đúng ngày Quốc khánh (2/9), tại Trung tâm Điều hành điện lực Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy đã phát lệnh đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần (huyện Cô Tô). Đây là hòn đảo tiền tiêu ở vùng Đông Bắc bộ, đánh dấu sự kiện 100% đảo xa đất liền có người dân sinh sống ở Quảng Ninh được phủ điện lưới quốc gia.

quang ninh dao tran bung sang dien luoi quoc gia truoc them dai hoi dang bo tinh
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy phát lệnh đóng điện ra đảo Trần.

Năm 2013, Quảng Ninh đã thực hiện dự án chiến lược đưa điện lưới quốc gia ra vùng hải đảo ở địa phương. Dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1, kéo điện xuyên biển ra đảo Cô Tô to và đảo Cô Tô con huyện Cô Tô; tiếp đó là 5 xã đảo của huyện Vân Đồn rồi xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của thành phố Móng Cái; đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà.

quang ninh dao tran bung sang dien luoi quoc gia truoc them dai hoi dang bo tinh
Đảo Trần bừng sáng điện lưới quốc gia trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Giai đoạn 2, là các đảo nhỏ lẻ còn lại cùng đảo Trần cách đảo Cô Tô to trung tâm của huyện 45km đường biển, hòn đảo tiền tiêu xa đất liền có dân cư ở và là hòn đảo cuối cùng mà tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc phủ lưới điện quốc gia ra toàn bộ vùng hải đảo ở địa phương.

Nguồn điện cao thế ra đảo Trần (Cô Tô) được đấu nối từ đảo Vĩnh Thực (Móng Cái), năm 2016, Điện lực Quảng Ninh đã thực hiện thi công mở rộng lộ xuất tuyến, xây dựng mới đường dây, cáp ngầm trên cạn, cáp ngầm xuyên biển… từ thành phố Móng Cái ra đảo Vĩnh Thực với tổng vốn đầu tư 197 tỷ đồng.

quang ninh dao tran bung sang dien luoi quoc gia truoc them dai hoi dang bo tinh
Tuyến cáp ngầm xuyên biển 22kV, 1 mạch dài 13,31km từ đảo Vĩnh Thực (Móng Cái) ra đảo Trần (Cô Tô).

Công trình kéo điện lưới vượt biển ra đảo Trần được khởi công từ tháng 1/2020, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 397 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Xây dựng mới đoạn tuyến cáp ngầm xuyên biển 22kV, 1 mạch dài 13,31km, đường dây 22kV, 1 mạch với tổng chiều dài trên cạn 6,651km; 3 trạm biến áp 22/0,4kV với tổng công suất 460kVA, lắp đặt công tơ… Sau hơn 200 ngày, đêm khẩn trương thi công với tinh thần “thần tốc” công trình đã hoàn thành đảm bảo cả về tiến độ, thời gian và chất lượng.

quang ninh dao tran bung sang dien luoi quoc gia truoc them dai hoi dang bo tinh
Công trình đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần được vinh danh công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Sự kiện Quảng Ninh đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần đúng ngày Quốc khánh 2/9 và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đang có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 này. Công trình được vinh danh là công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load