Chủ nhật 28/04/2024 22:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Pò Hèn

11:08 | 02/09/2023

(Xây dựng) - Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9, Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng Việt Nam, Tư lệnh Quân khu III đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ vì nước quên thân tại Khu Di tích đền thờ liệt sĩ Pò Hèn, ở bản Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái.

Quảng Ninh: Dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Pò Hèn
Đoàn lãnh đạo đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Pò Hèn.

Đài và đền tưởng niệm liệt sĩ Pò Hèn được xếp hạng Di tích Quốc gia, nơi đây chứng tích cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc ác liệt trong lịch sử. Ngày 17/2/1979, tại đây đã diễn ra nhiều cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới dũng cảm. Bản Pò Hèn này có 86 anh hùng, liêt sĩ hy sinh; trong đó có 45 sĩ quan, chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn, 27 công nhân lâm trường Hải Sơn và Hoàng Thị Hồng Chiêm - nhân viên ngành thương nghiệp Móng Cái... là những người ưu tú “Quyết tử để tổ Quốc quyết sinh”.

Quảng Ninh: Dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Pò Hèn
Quảng Ninh: Dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Pò Hèn
Công trình Di tích Đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại bản Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái.
Quảng Ninh: Dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Pò Hèn
Đền thờ 45 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209 và 27 công nhân lâm trường Hải Sơn, cùng 1 nhân viên thương nghiệp hy sinh ngày 17/2/1979, công trình xếp hạng Di tích Quốc gia.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load