Thứ năm 28/03/2024 23:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Tăng cường 40 nhân viên y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch

11:23 | 11/10/2021

(Xây dựng) - Ngày 10/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã tổ chức Lễ gặp mặt và tiễn đoàn công tác 40 nhân viên y tế đến làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

quang binh tang cuong 40 nhan vien y te ho tro thanh pho ho chi minh phong chong dich
Đoàn công tác gồm 40 cán bộ y tế hỗ trợ phòng, chống dịch tại miền Nam.

Đây là đợt thứ 3 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới điều động chi viện nhân viên y tế hỗ trợ cho hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đợt chi viện lần này có 14 bác sỹ, 26 điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và dược sỹ, do bác sỹ Võ Trường Giang - Khoa Ngoại thận tiết niệu làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ đến nhận nhiệm vụ, thay thế cho đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trước đó đang ở Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi lên đường, tất cả các nhân viên y tế đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19, đồng thời đã được tiêm chủng vắc xin đủ 2 mũi.

Bác sỹ Dương Thanh Bình - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết: Bộ Y tế đã có chủ trương rút quân tại các bệnh viện dã chiến đã hoàn thành nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn giữ lại 3 bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16, trong đó có Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Đợt này, bệnh viện đã quyết định chọn 40 cán bộ y tế vào thay thế cho 67 y bác sỹ đã xung phong vào tâm dịch từ đợt 1 và đợt 2. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đoàn công tác cần đoàn kết, giữ sức khỏe và nỗ lực cùng ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa bệnh nhân và kiểm soát dịch bệnh.

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh quy mô hơn 600 giường bệnh (bao gồm 437 giường có trang bị oxy cho bệnh nhân, 185 giường cấp cứu - hồi sức). Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ về chuyên môn, hội chẩn từ xa các ca bệnh nặng, điều phối chuyển tuyến, tiếp nhận bệnh nhân từ hàng chục cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, Trung tâm liên tục cập nhật phác đồ điều trị của Bộ Y tế và nhận được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt hiện tại không có bệnh nhân chạy ECMO, tỷ lệ bệnh nhân ra viện tăng cao.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load