Thứ sáu 26/04/2024 05:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

22:30 | 24/02/2023

(Xây dựng) - Chiều 24/02, tại thành phố Đồng Hới, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023).

Quảng Bình: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Các đại biểu, khách mời tham dự Lễ kỷ niệm.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tư lệnh Đoàn 559 - linh hồn của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người con ưu tú của tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh công lao to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trong hơn 80 năm hoạt động cách mạng.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ, sinh ngày 01/3/1923 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Quảng Trung (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Thường trú tại số nhà 54 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Khi 15 tuổi, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tham gia cách mạng. Cuối năm 1939, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm chức vụ Bí thư Chi bộ xã từ năm 1940. Năm 96 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, 74 tuổi quân, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã cống hiến cả cuộc đời mình, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với những công lao đóng góp to lớn và đặc biệt xuất sắc, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được Đảng và Nhà nước phong quân hàm vượt cấp từ Đại tá (năm 1959) lên Trung tướng (1974); là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị khóa V, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI. Trung tướng được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Quảng Bình: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Thiếu tướng Võ Sở - Nguyên Phó Tư lệnh về chính trị, Binh đoàn 12 xúc động chia sẻ lại câu chuyện về vị Tư lệnh Đoàn 599 huyền thoại.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là một tấm gương sáng của người cộng sản kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, không chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược.

Đồng chí đã có rất nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là tên tuổi của Trung tướng đã gắn liền với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định, học tập, noi gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng ta nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; làm tròn nghĩa vụ kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang - tài sản vô giá mà các bậc tiền bối và các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả xương máu mới giành lại được.

Quảng Bình: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Thiếu tướng Võ Sở - nguyên Phó Tư lệnh về chính trị, Binh đoàn 12, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, người từng được làm việc, chiến đấu bên cạnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên xúc động chia sẻ: Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người thầy, người anh lớn, một vị tướng mưu lược có tầm nhìn xa trông rộng, đã phát triển đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng, phù hợp với từng loại chiến trường và giành thắng lợi vẻ vang. Nhớ về ông là nhớ về một tấm gương sáng về phẩm chất người cộng sản “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, tâm trong, trí sáng, nghiêm khắc trong công việc nhưng bình dị, khiêm nhường, gần gũi trong cuộc sống đời thường”.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là dịp để hậu thế tri ân sâu sắc về một cán bộ lãnh đạo cấp cao tiêu biểu của Đảng và Nhà nước, một tướng lĩnh xuất sắc, chính trị, quân sự song toàn của quân đội ta, là tấm gương cho toàn dân học tập.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load