Chủ nhật 19/05/2024 10:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quan Hóa (Thanh Hóa): Mùa lũ này người dân yên tâm hơn

11:00 | 09/07/2021

(Xây dựng) - Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành địa phương, năm 2018, huyện Quan Hóa đã đầu tư xây dựng 6 khu tái định cư tại 3 xã, để bố trí nơi ở cho các hộ dân bị mất nhà, sống trong vùng có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đến nay đã cơ bản hoàn thành và có gần 200 hộ dân đến sinh sống, phát triển kinh tế - xã hội.

quan hoa thanh hoa mua lu nay nguoi dan yen tam hon
Một bức tranh tái định cư nông thôn mới đã được hiện ra trên bản Chiềng.

Chúng tôi trở lại xã Trung Sơn sau gần 3 năm trận lũ lịch sử kinh hoàng xảy ra tại huyện miền núi Quan Hóa, người dân nơi đây ai cũng cảm thấy vui mừng hơn khi mùa lũ năm nay sẽ không phải sống trong nỗi lo sợ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nữa. Bởi những điểm tái định cư mới đã trở thành nơi trú ngụ an toàn cho người dân mỗi khi mùa lũ về.

Có mặt tại bản Chiềng là một trong 4 bản được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau trận lũ lịch sử năm 2018 của xã Trung Sơn, chúng tôi đã thực sự ngỡ ngàng trước khung cảnh khang trang của nơi đây. Đường giao thông, điện chiếu sáng, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng mới, cùng với đó là những ngôi nhà mới được người dân dựng lên làm cho diện mạo của bản Chiềng tươi sáng. Một số người dân sống tại Chiềng, xã Trung Sơn cho biết: Chúng tôi chuyển về đây sống tốt hơn nơi cũ, không còn phải sợ bị sạt lở đất, ngập lụt khi mùa lũ về, đường bêtông, điện chiếu sáng... được Nhà nước quan tâm đầu tư. Mỗi hộ dân di chuyển nhà về đây còn được hỗ trợ tiền di chuyển.

quan hoa thanh hoa mua lu nay nguoi dan yen tam hon
Nhà văn hóa bản được đầu tư khang trang.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Trương Nho Tự - Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết: Sau trận lũ lịch sử 2018 gây ra, được Trung ương và tỉnh quan tâm hỗ trợ, huyện đã làm 6 khu tái định cư, di dời 181 hộ (trong đó 35 hộ đang di chuyển) vào khu mới đã có sẵn hệ thống điện, đường giao thông, nước sinh hoạt giúp cho bà con ổn định nơi ăn ở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhất là trong mùa mưa lũ.

Việc đầu tư hạ tầng giao thông đã tạo điều kiện cho bà con giao thương hàng hóa, có điện sáng thì đời sống tinh thần nâng lên, chất lượng cuộc sống cao hơn. Tuy nhiên, hiện nay cũng đang còn một số khó khăn về điều kiện về tự nhiên như: Đất đai có hạn, đồi núi quá dốc chủ yếu bà con trồng cây lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc. Canh tác nông nghiệp còn rất khó khăn về trồng cây lúa, cây ngô. Ngoài ra một số bản điều kiện giao thông cũng chưa hoàn thiện hẳn. Điển hình như đường giao thông chính từ cầu vào bản Co Me chưa được đầu tư vì chưa có kinh phí, nhưng dần dần huyện sẽ cùng với các cấp, các ngành sẽ đầu tư...

quan hoa thanh hoa mua lu nay nguoi dan yen tam hon
Tuy nhiên một số tuyến đường chính vào các khu tái định cư chưa được đầu tư vì thiếu kinh phí.

Được biết, ngoài bản Chiềng trên địa bàn xã Trung Sơn cũng có thêm 3 khu tái định cư gồm bản Co Me, bản Pạo, bản Bó mỗi hộ dân khi di dời đến khu tái định cư mới sẽ được chia cho khoảng 225m2 để xây dựng nhà, hỗ trợ tối thiểu 40 đến hơn 100 triệu đồng/hộ.

Giờ đây, một bức tranh khởi sắc về tái định cư tại huyện Quan Hóa đang dần hiện lên, đời sống của người dân tốt đẹp hơn cũng đã thực sự hiện hữu. Tạo tiền đề thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hà Chi

Theo

Cùng chuyên mục
  • Thời tiết ngày 19/5: Bắc Bộ rải rác có mưa dông, Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng

    Ngày 19/5, phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt từ 35-37 độ C.

  • Lục Ngạn: Phát triển đô thị bền vững, tạo động lực phía Đông tỉnh Bắc Giang

    (Xây dựng) – Theo chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025, huyện Lục Ngạn sẽ thành lập thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn mới. Trước ngưỡng cửa lịch sử, huyện Lục Ngạn đang dồn toàn lực hoàn thành và nâng cao các tiêu chí, gắn việc phát triển đô thị với bảo vệ môi trường, hài hòa với thiên nhiên.

  • Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, kết quả giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

  • Đề nghị rà soát suất đầu tư cao tốc Phủ Lý – Nam Định

    (Xây dựng) – Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nam Định rà soát tiêu chuẩn, giải pháp thiết kế, chi phí xây dựng khi suất đầu tư dự án cao tốc Phủ Lý - Nam Định đang được tính toán sơ bộ khoảng 375 tỷ đồng/km.

  • Cao Bằng: Rộn ràng Ngày hội cho công nhân lao động

    (Xây dựng) - Ngày 18/5, tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (huyện Quảng Hoà), Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Ngày hội công nhân lao động, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

  • Bắc Ninh: Giao đất mở đường – thu hút đầu tư

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản giao 3.658,7m2 đất trồng lúa cho Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh, để xây dựng đường nối từ nút giao thông Tây Nam sang làng Đại học tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh (đợt 2).

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load