Thứ sáu 26/04/2024 00:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phú Thọ: Chi đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dâng hương kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

09:35 | 20/05/2020

(Xây dựng) – Ngày 19/5, Chi đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ dâng hương, báo công kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác tại nhà văn hóa lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao và xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông.

phu tho chi doan phong canh sat phong chay chua chay dang huong ky niem 130 nam ngay sinh chu tich ho chi minh
Chi đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại nhà văn hóa lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn do Thiếu tá Nguyễn Viết Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung úy Nguyễn Tài Thu - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dẫn đầu.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí dành phút mặc niệm, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng loài người.

Thay mặt Ban chấp hành Chi đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Thiếu tá Nguyễn Viết Thắng đã báo công với Bác về những kết quả nổi bật mà Phòng đã đạt được trong những năm gần đây và hứa với Bác sẽ tiếp tục phát huy nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện tư tưởng đạo đức của Bác để đạt được những kết quả tốt nhất, đúng với lời Bác căn dặn: “Đoàn kết cảnh giác, liêm chính kiệm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy với dân”.

phu tho chi doan phong canh sat phong chay chua chay dang huong ky niem 130 nam ngay sinh chu tich ho chi minh
Ban chấp hành Chi đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã trao tặng các phần quà cho đại điện nhà văn hóa lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau Lễ dâng hương, Ban chấp hành Chi đoàn Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã trao tặng các phần quà cho đại điện nhà văn hóa lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: 10 bình chữa cháy, 01 bộ nội quy tiêu lệnh; xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông tặng 06 bình chữa cháy, 01 bộ nội quy tiêu lệnh với ý nghĩa thiết thực trong việc phòng chống cháy nổ tại chỗ.

Phùng Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load