Thứ bảy 27/04/2024 13:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phú Ninh (Quảng Nam): Xã Tam Lộc đoạt giải Nhất toàn đoàn cuộc thi đường làng, tuyến phố đẹp

11:26 | 25/03/2024

(Xây dựng) – Huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tổ chức cuộc thi Đường làng, tuyến phố đẹp; nhà văn hóa thôn, khối phố đẹp, hoạt động hiệu quả nhằm tiếp tục đưa phong trào xây dựng nông thôn mới, cải tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp” đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa.

Phú Ninh (Quảng Nam): Xã Tam Lộc đoạt giải Nhất toàn đoàn cuộc thi đường làng, tuyến phố đẹp
Chủ tịch UBND xã Tam Lộc Phan Thị Kính (bên trái) nhận trao thưởng cuộc thi Đường làng, tuyến phố đẹp; nhà văn hóa thôn, khối phố đẹp, hoạt động hiệu quả.

UBND huyện Phú Ninh tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng “Giai điệu nông thôn mới” và trao thưởng cuộc thi “Đường làng, tuyến phố đẹp; nhà văn hóa thôn, khối phố đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2024. Cuộc thi “Đường làng, tuyến phố đẹp; nhà văn hóa thôn, khối phố đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2024 có 11/11 xã, thị trấn tham gia với 33 tuyến đường và 19 nhà văn hóa thôn, khối phố.

So với năm 2023, tăng 14 tuyến đường dự thi; đặc biệt, có 7 địa phương phát động cuộc thi cấp xã để lựa chọn dự thi cấp huyện. Qua cuộc thi giúp các xã, thị trấn và huyện Phú Ninh rút ra một số bài học, cách làm hay nhằm tiếp tục đưa phong trào xây dựng nông thôn mới, cải tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp” đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa.

Kết quả, xã Tam Vinh, Tam Dân, Tam Lộc, Tam An, Tam Đàn và thị trấn Phú Thịnh là các đơn vị xuất sắc. UBND huyện Phú Ninh quyết định khen thưởng 19 tập thể ở 4 nội dung thi; xã Tam Lộc đoạt giải Nhất toàn đoàn.

Tại chương trình cũng diễn ra liên hoan nghệ thuật quần chúng “Giai điệu nông thôn mới” với nhiều tiết mục đặc sắc về xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương và chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2024).

Phú Ninh (Quảng Nam): Xã Tam Lộc đoạt giải Nhất toàn đoàn cuộc thi đường làng, tuyến phố đẹp
Việc đạt thành tích cao tại các cuộc thi là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới, mang lại bộ mặt tươi đẹp cho quê hương Tam Lộc.

Chủ tịch UBND xã Tam Lộc Phan Thị Kính chia sẻ để đạt được thành công trong các cuộc thi, chính quyền và nhân dân địa phương rất nỗ lực trong cuộc thi, được hội đồng thi đánh giá cao các mô hình. “Đây là sự đồng lòng, quyết tâm trong xây dựng nông thôn mới, mang lại bộ mặt tươi đẹp cho quê hương”, bà Kính chia sẻ.

Trước đó, tại hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn, huyện Phú Ninh đề ra mục tiêu duy trì, nâng chuẩn 9/9 xã đạt chuẩn xã NTM (trừ xã Tam Vinh). Thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn 9 xã; trong đó, có ít nhất 5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2025. Thực hiện đạt ít nhất 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2025. Duy trì đạt huyện NTM, xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2025.

UBND huyện Phú Ninh đề ra nhiệm vụ cụ thể để xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn 2022-2025 và yêu cầu cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra đến năm 2025; tập trung xây dựng tuyến đường mẫu trên địa bàn mỗi xã để tạo điểm nhấn trong xây dựng NTM, gắn với xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load