Thứ sáu 29/03/2024 08:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phổ Yên (Thái Nguyên): Dỡ bỏ phong tỏa với địa phương có ca nhiễm Covid-19

15:08 | 16/06/2021

(Xây dựng) - Từ 00h ngày 16/6, 2 xóm bị phong tỏa liên quan đến BN 5999 là xóm Làng Đanh và Đầm Đanh thuộc xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đã chính thức được dỡ bỏ phong tỏa.

pho yen thai nguyen do bo phong toa voi dia phuong co ca nhiem covid 19
Người dân địa phương ăn mừng ngay trong đêm khi dịch bệnh được khống chế, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Kể từ 00 giờ ngày 16/6, 8 chốt kiểm soát dịch tại hai xóm Đầm Đanh và Làng Đanh thuộc xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, người dân nơi đây bắt đầu trở lại sản xuất, đi lại bình thường. Đây cũng là địa phương cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 21 ngày tỉnh Thái Nguyên không phát sinh ca nhiễm Covid-19 mới.

Sau khi thực hiện dỡ bỏ phong tỏa, chính quyền địa phương vẫn yêu cầu người dân không lơ là, chủ quan mà phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo đúng quy định của trung ương, tỉnh và địa phương.

Trước đó, vào ngày 26/5, thị xã Phổ Yên đã ra quyết định thực hiện phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ đối với 234 hộ dân của xóm Đầm Đanh và Làng Đanh thuộc xã Thành Công sau khi phát hiện 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, là BN 5999, N.T.H.N (sinh năm 2001) ở xóm Đầm Đanh, xã Thành Công, làm việc tại bộ phận Vender (kiểm tra hàng ở nhiều công ty) của Công ty TNHH VIETTECH 1, Khu công nghiệp Khắc Niệm, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi trở về địa phương chị N tiếp tục đi làm tại một số công ty thuộc Khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên. Ngay sau khi phát hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 thị xã đã trển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện phong tỏa, cách ly đối với 2 xóm Đầm Đanh và Làng Đanh. Tiến hành lập 8 chốt kiểm soát tại các tuyến đường ra, vào của khu vực này. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 266 người dân tại đây là F2 của BN 5999 và cho kết quả âm tính. Đến ngày 15/6, cơ quan chuyên môn lấy ngẫu nhiên 187 mẫu bệnh phẩm của người dân thuộc 2 xóm trên xét nghiệm cũng đã cho kết quả âm tính.

Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Thái Nguyên, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận 03 ca nhiễm Covid -19 có mã số 4728, 5014, 5999 được Bộ Y tế công bố vào các ngày 20/5, 22/5 và 26/5/2021. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên đã qua 21 ngày không phát sinh ca mắc Covid-19, toàn tỉnh đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load