Thứ sáu 26/04/2024 17:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

20:36 | 05/09/2020

(Xây dựng) – Sáng 5/9, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc tại huyện Tam Dương. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Thủ tướng cũng tới thăm và tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Trung học cơ sở Tam Dương.

pho thu tuong trinh dinh dung tham va lam viec tai huyen tam duong tinh vinh phuc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ huyện Tam Dương.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2020 và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy Tam Dương cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 4.609.330 triệu đồng, tăng 1,73% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 945.000 triệu đồng, bằng 130% dự toán tỉnh giao và bằng 95% dự toán HĐND huyện giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi theo đúng kế hoạch.

pho thu tuong trinh dinh dung tham va lam viec tai huyen tam duong tinh vinh phuc
Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND- UBND tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm trường Trung học cơ sở Tam Dương.

Công tác quy hoạch, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Tổng số dự án triển khai thực hiện và các dự án cũ, dự án nhận bàn giao từ tỉnh có 76 dự án. Một số dự án đang thi công: Cải tạo, nâng cấp đường 306 huyện Tam Dương (đoạn chợ Duy Phiên – xã Vân Hội), trường THCS Đồng Tĩnh, trường Mầm non Tam Dương...

Công tác đầu tư công trung hạn giai đoan 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 được chỉ đạo quyết liệt. Tổng vốn đầu tư công năm 2020 là 679.368 triệu đồng. Tính đến ngày 31/8/2020 đã giải ngân được 243.653 triệu đồng, đạt 35,86%.

Về kết quả Đại hội Đảng các cấp của huyện Tam Dương, tính đến thời điểm này toàn Đảng bộ có 48/48 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX gồm 39 đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

pho thu tuong trinh dinh dung tham va lam viec tai huyen tam duong tinh vinh phuc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng trường Trung học cơ sở Tam Dương nhân ngày khai giảng năm học 2020-2021.
pho thu tuong trinh dinh dung tham va lam viec tai huyen tam duong tinh vinh phuc
pho thu tuong trinh dinh dung tham va lam viec tai huyen tam duong tinh vinh phuc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trồng cây và chụp ảnh lưu niệm tại trường THCS Tam Dương.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy đã đề xuất UBND tỉnh báo cáo trình Thủ tướng cho chủ trương một số nội dung như: Sớm triển khai xây dựng nút giao IC5 để thúc đẩy phát triển các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương; Lựa chọn nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp (Tam Dương I, khu II và khu III), có chính sách hỗ trợ huyện đầu tư các hạ tầng ngoài hàng rào Khu công nghiệp; Chấp thuận chủ trương thực hiện dự án Khu công nghiệp Tam Dương II khu B để có đủ pháp lý thực hiện thu hồi đất và giải phóng mặt bằng; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho phép thực hiện thu hồi đối với diện tích còn thiếu của dự án Đường tránh Quốc lộ 2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hòa để UBND huyện có cơ sở triển khai và hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Dương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó huyện Tam Dương là một mắt xích cần phát huy hơn nữa lợi thế sẵn có, trên cơ sở lấy công nghiệp làm nền tảng, tranh thủ thời cơ, thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp lớn về đầu tư tại tỉnh; chủ động rà soát lại các quy hoạch làm định hướng xác định kế hoạch, mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xác định rõ những dự án trọng điểm để ưu tiên đầu tư; chú trọng phát triển dịch vụ thương mại tương xứng với tiềm năng; chú trọng đầu tư xây dựng đô thị Vĩnh Yên và các vùng lân cận để biến Vĩnh Yên trở thành đô thị xanh, đáng sống trong tương lai...

Cùng ngày, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm, tặng hoa và trồng cây lưu niệm tại trường THCS Tam Dương nhân ngày khai giảng năm học 2020-2021.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load