Thứ tư 24/04/2024 10:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với huyện Bình Xuyên

20:06 | 23/12/2020

(Xây dựng) – Sáng 23/12, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc).

pho thu tuong trinh dinh dung lam viec voi huyen binh xuyen
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc với huyện Bình Xuyên.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Chu Văn Rỵ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên; Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, ngành huyện Bình Xuyên; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ là những người con của huyện Bình Xuyên.

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Xuyên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trung nêu bật những thành tựu của địa phương trong những năm qua và kết quả của Đại hội huyện lần thứ XX. Năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế - xã hội huyện Bình Xuyên tiếp tục ổn định, phát triển. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 121.000 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1.000 tỷ đồng, vượt 12% so với dự toán. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới, bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 64%; bồi thường giải phóng mặt bằng xong trên 146ha; hoàn thành thẩm định 41 công trình, dự án; hoàn thành quyết toán 12 dự án; hoàn thành thi công và bàn giao đưa vào sử dụng 19 dự án; hoàn thành thanh tra 26 dự án; tiếp tục thi công xây dựng, khởi công mới 32 dự án; thực hiện chuẩn bị đầu tư 4 dự án. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 2.700 lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%.

Năm 2021, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, huyện Bình Xuyên sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn thiện đề án phát triển đô thị loại IV; triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch Bình Xuyên giai đoạn 2020 - 2025. Phấn đấu năm 2021, tổng giá trị sản xuất đạt 140.470 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 806.620 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.500 - 2.650 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Bình Xuyên là huyện có thế mạnh phát triển công nghiệp, cùng với sự phát triển kinh tế, huyện đã làm tốt về các mặt chăm lo đời sống văn hóa - xã hội cho nhân dân.

Thời gian tới, để xây dựng huyện Bình Xuyên trở thành trung tâm công nghiệp phát triển, huyện cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp quan trọng như có kế hoạch đưa địa phương phát triển theo hướng bền vững bằng cách tập trung làm tốt công tác hạ tầng đô thị chất lượng cao để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm đúng tiến độ; quản lý nghiêm công tác đầu tư xây dựng; đưa vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân lên hàng đầu...

Nhân dịp về thăm và làm việc tại địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chúc Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Xuyên tiếp tục phát huy những thế mạnh của địa phương, đóng góp xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, huyện Bình Xuyên nói riêng ngày càng giàu mạnh.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
  • Nghệ An: Báo cáo nguyên nhân vụ sập cầu treo Kẻ Nính

    (Xây dựng) - Sở Giao thông Vận tải Nghệ An vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc nguyên nhân khiến sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024.

  • Cháy lớn thiêu rụi xưởng gỗ ở Hà Nội

    Khoảng 18h ngày 23/4, xưởng nội thất gỗ ở xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ cháy lớn lan sang nhà kho bên cạnh chứa nhiều bình gas.

  • Quảng Ninh: Nỗ lực thu gom rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long

    (Xây dựng) – Do nhiều nguyên nhân, từ năm 2023 đến nay, tình trạng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu vực vịnh di sản và trải nghiệm cảm xúc của du khách. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm khắc phục tình trạng này, đến thời điểm hiện tại, lượng rác thải trên vịnh Hạ Long cơ bản đã được thu gom, xử lý.

  • Hà Nội: Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cụ thể, Thành phố sẽ triển khai tại 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp.

  • Thành phố Hồ Chí Minh: Chấm dứt hợp đồng với Thuận An nếu tiếp tục chậm trễ 2 gói thầu

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), liên danh nhà thầu tư vấn giám sát tại gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

  • Đắk Lắk: Nỗi “ám ảnh” đường vào Cư San

    (Xây dựng) - Tuyến đường liên xã Ea Trang - Cư San, (huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk), đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống, mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân và các phương tiện.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load