Thứ năm 25/04/2024 22:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp ôtô Việt Hưng

14:26 | 22/09/2020

(Xây dựng) - Ngày 22/9, tỉnh Quảng Ninh khởi công xây dựng tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô Việt Hưng do Tập đoàn Thành Công làm chủ đầu tư. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

pho thu tuong trinh dinh dung du le khoi cong xay dung khu cong nghiep oto viet hung
Lễ động thổ xây dựng khu tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô Việt Hưng diễn ra trọng thể, thời tiết thuận lợi, hanh thông, điềm lành may mắn.

Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô Việt Hưng được xây dựng trên quy mô diện tích 340ha, thuộc Khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long. Theo kế hoạch, tổ hợp không chỉ là nguồn cung các hoạt động sản xuất kinh doanh ôtô trong nước, mà còn hướng tới xuất khẩu. Vì thế, tổ hợp này sẽ thu hút thêm nhiều doanh nghiệp trong ngành phụ trợ ôtô, sản xuất linh kiện và phụ tùng, đặc biệt là những bộ phận có hàm lượng công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chúc mừng tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Thành Công khởi công xây dựng một khu công nghiệp sản xuất phụ tùng, thiết bị ôtô lớn trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa với tỉnh Quảng Ninh – địa phương giàu truyền thống văn hóa, cách mạng; luôn đi đầu trong cả nước về phát triển kinh tế. Đặc biệt, Quảng Ninh có những bước phát triển rất ngoạn mục, trở thành tỉnh nằm trong top đầu cả nước về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ - du lịch và thu ngân sách…

pho thu tuong trinh dinh dung du le khoi cong xay dung khu cong nghiep oto viet hung
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương đây là ngành công nghiệp hỗ trợ, then chốt, quyết định gia tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của Tập đoàn Thành Công, đã sớm nắm bắt cơ hội, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh để triển khai Dự án Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô. Đây là ngành công nghiệp hỗ trợ, then chốt, quyết định gia tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu Việt Nam sớm trở thành một nước cơ bản là công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để khuyến khích phát triển ngành công nghiệp ôtô - ngành công nghiệp tổng hợp của rất nhiều ngành công nghiệp khác như: Cơ khí, điện tử, tự động hóa… Chính phủ đã thay đổi quan điểm, thay vì đặt ra các tiêu chí nội địa hóa không sát thực tế thì nay đã điều chỉnh theo hướng phát triển công nghiệp ôtô phù hợp với chuỗi giá trị toàn cầu; phân công và hợp tác để cùng sản xuất.

pho thu tuong trinh dinh dung du le khoi cong xay dung khu cong nghiep oto viet hung
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và nhà đầu tư vận hành dự án đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị.

Chính phủ đã coi phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô là ngành trọng yếu, nâng cao chất lượng, quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Từ đó, đã có nhiều chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, những chính sách ưu đãi, phù hợp, hấp dẫn…

Vì thế, việc đầu tư tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô Thành Công Việt Hưng có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm, sự vào cuộc của các địa phương, doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ của Chính phủ. Do đó, với vai trò đầu tàu trong chuỗi giá trị, Tập đoàn Thành Công cần huy động thêm các doanh nghiệp sản xuất linh kiện hoạt động trong tổ hợp này, mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp khác cùng tham gia chuỗi giá trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực, hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính; xây dựng, hoàn thiện chiến lược quy hoạch, kế hoạch để đưa vào nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đi đầu, nâng cao hạ tầng cơ sở; chủ động quỹ đất thu hút nhà đầu tư; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa nói chung và phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh nói riêng; gắn phát triển công nghiệp với đô thị; quan tâm đến nhà ở của công nhân, đặc biệt tại các khu công nghiệp… Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển.

pho thu tuong trinh dinh dung du le khoi cong xay dung khu cong nghiep oto viet hung
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng đề nghị Chính phủ cho phép Khu công nghiệp Việt Hưng được hưởng chính sách diện khu công nghiệp được hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng cho biết: Với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc giai đoạn 2020 - 2025, Quảng Ninh định hướng tập trung phát triển công nghiệp xanh, sạch, thân thiện môi trường, tăng tỷ trọng của ngành chế biến, chế tạo, công nghệ cao, thông minh. Vì thế, việc đầu tư tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô của Tập đoàn Thành Công là dấu mốc quan trọng, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Tuyến đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, cầu Cửa Lục 1, 3… để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Về phía Tập đoàn Thành Công, nhà đầu tư cũng đã tích cực phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, quyết tâm phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng thành Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

pho thu tuong trinh dinh dung du le khoi cong xay dung khu cong nghiep oto viet hung
Tập đoàn Thành Công đã huy động phương tiện, máy móc san nền, xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng nội bộ Khu công nghiệp phụ trợ ôtô Việt Hưng.

UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng quan tâm báo cáo Chính phủ cho phép Khu công nghiệp Việt Hưng được áp dụng chính sách diện khu công nghiệp được hưởng cơ chế hỗ trợ mà Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tại Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 05/6/2020.

Ngay sau khi phát lệnh động thổ, Tập đoàn Thành Công đã tập kết phương tiện, máy móc, tổ chức bóc dỡ thực bì, khởi động thi công dự án.

Vũ Phong Cầm (Ảnh: Đỗ Phương)

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load