Thứ hai 29/04/2024 03:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát động thi đua hoàn thành Dự án Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

09:08 | 16/03/2024

(Xây dựng) - Ngày 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã tổ chức Lễ phát động thi đua hoàn thành thi công đưa vào khai thác công trình Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vượt tiến độ 2 tháng.

Phát động thi đua hoàn thành Dự án Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu.

Dự án Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong hai công trình do ACV triển khai thực hiện và thuộc danh mục dự án quan trọng cấp quốc gia, công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo, bên cạnh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án có công suất khai thác 20 triệu hành khách/năm với quy mô 01 tầng hầm và 04 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500m2 và hạng mục nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ. Với quy mô 90 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy làm thủ tục hành lý tự động và 42 quầy làm thủ tục check-in tự động, áp dụng công nghệ mới nhất kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai làm thủ tục; 27 cửa ra tàu bay (trong đó 13 cửa bằng ống lồng và 14 cửa bằng xe bus; 06 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến; 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Đặc biệt, Nhà ga T3 được thiết kế với 08 cửa kiểm soát an ninh và 01 khu riêng biệt phục vụ khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.

Công trình Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng khi tăng công suất khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lên gần gấp đôi để góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong và ngoài sân bay vốn đang quá tải. Do đó, Dự án nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Giao thông vận tải trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án đảm bảo an toàn, chất lượng.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của dự án, ngay từ những ngày đầu, ACV đã chỉ đạo Liên danh nhà thầu thi công huy động hơn 400 đầu xe máy thiết bị và gần 2.000 kỹ sư, công nhân triển khai thi công với tinh thần “vượt nắng vượt khó”, thi công “xuyên lễ, xuyên Tết”, bám sát công trường để đảm bảo từng công đoạn, từng hạng mục của dự án phải đạt chất lượng tốt nhất theo đúng tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

Phát động thi đua hoàn thành Dự án Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
Các đơn vị tham gia thực hiện dự án cùng ký kết thi đua hoàn thành công trình vượt tiến độ 2 tháng.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Vũ Thế Phiệt - Tổng Giám đốc ACV cho biết: Sau khi nghiên cứu, thống nhất với các đơn vị tham gia thực hiện dự án, ACV đã phát động thi đua “vượt tiến độ thi công 2 tháng, với mục tiêu đưa vào khai thác Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đúng ngày 30/4/2024 kịp chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)”.

“Việc hoàn thành đưa vào khai thác công trình ngày 30/4/2025 vừa phục vụ dịp lễ cao điểm, cũng vừa có ý nghĩa vô cùng to lớn phục vụ nhân dân đi và đến thành phố mang tên Bác sau 50 năm thống nhất đất nước được thuận lợi hơn, thay mặt lãnh đạo ACV, tôi yêu cầu Ban Quản lý dự án và đề nghị các liên danh nhà thầu thực hiện quyết tâm huy động mọi nguồn lực máy móc, con người, nguyên vật liệu với tinh thần của Thủ tướng Chính phủ "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công "3 ca, 4 kíp" làm việc ngày đêm cả thứ 7, chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo an ninh an toàn với chất lượng và hiệu quả cao nhất” - ông Vũ Thế Phiệt nhấn mạnh.

Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị tư vấn đã đồng lòng, quyết tâm triển khai thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị Liên danh các nhà thầu và toàn thể cán bộ công nhân, người lao động trên công trường thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01/01/2024 về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thi công hạng mục công trình thuộc dự án đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đặc biệt phải an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị thi công; tăng cường tuyên truyền về phong trào và điển hình tiên tiến, tạo động lực, truyền cảm hứng, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa; khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát động thi đua hoàn thành Dự án Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
Dự án đã hoàn thành hơn 81% khối lượng thi công phần thô.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị với gần 1.400 kỹ sư, công nhân phát huy tinh thần “thần tốc - thần tốc hơn nữa, táo bạo - táo bạo hơn nữa” của chiến dịch đại thắng Mùa xuân năm 1975.

“Với nguồn lực và sự tiến bộ vượt bậc trong hoạt động triển khai các dự án đầu tư của ACV, tôi tin tưởng công trình Nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đưa vào khai thác vận hành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là trách nhiệm nặng nề và vinh dự lớn lao của tất cả chúng ta”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Kim Oanh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hạ Long: Rút ngắn khoảng cách vùng cao với thành thị

    (Xây dựng) - Khu vực vùng núi của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) gọi là vùng rừng Hoành Bồ hiện có 12 xã, số đông là người thiểu số. Các xã đang sôi nổi hưởng ứng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 78-NQ/TU của Thành ủy ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025. Đồng bào rẻo cao phấn khởi gọi là Nghị quyết rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các xã vùng cao với thành thị.

  • Lộc Hà (Hà Tĩnh): Hỗ trợ xây mới 1.054 ngôi nhà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

    (Xây dựng) - Chương trình hỗ trợ sửa chữa xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua đã đem lại ý nghĩa thiết thực, giúp người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

  • Chính quyền thành phố Okayama thăm Cảng quốc tế Long An

    (Xây dựng) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Long An, Đoàn công tác chính quyền thành phố Okayama (Nhật Bản) đã đến thăm Cảng quốc tế Long An do Dongtam Group đầu tư. Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa hai địa phương.

  • Tiềm ẩn nhiều rủi ro trong các khu tập thể cũ tại Hà Nội

    (Xây dựng) - Bên cạnh những khu đô thị mới hiện đại, cao tầng với đầy đủ tiện ích, Hà Nội vẫn còn không ít những khu tập thể cũ xuống cấp một cách trầm trọng, tiềm ẩn những rủi ro về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

  • Nam Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với “Tổ liên gia an toàn PCCC”

    (Xây dựng) - Năm 2024, tỉnh Nam Định được Bộ Công an chọn triển khai làm điểm xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy chữa cháy” để nhân rộng trong toàn quốc. Vì vậy, mới đây, tại Quảng trường 3-2, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” năm 2024.

  • Thái Bình: Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn trước và sau dịp lễ 30/4

    (Xây dựng) - Để bảo đảm tốt an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp lễ 30/4, 1/5, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và du lịch hè 2024, UBND tỉnh Thái Bình đã ra văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load