Chủ nhật 28/04/2024 03:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ông Lê Trương được bầu làm Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam

21:48 | 10/10/2023

(Xây dựng) - Ngày 8/10/2023, Đại hội thành lập Hội Nội thất Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện đặt dấu mốc quan trọng trong việc hình thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, góp phần xây dựng nền tảng kết nối, mang lại những đổi thay tích cực và định hướng cho sự phát triển của ngành Nội thất tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Lê Trương được bầu làm Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam
Đại diện Bộ Nội vụ công bố và trao quyết định cho phép thành lập Hội Nội thất Việt Nam.

Hội Nội thất Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp với chức năng tập hợp, đoàn kết những người làm nội thất, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đưa ngành Nội thất Việt Nam phát triển bền vững. Tại Đại hội, đại diện Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định số 499/QĐ-BNV, ngày 12/7/2023, cho phép thành lập Hội Nội thất Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Điều lệ, mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội Nội thất Việt Nam. Theo đó, Hội có các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phản biện xã hội trong lĩnh vực Nội thất - xây dựng; Nâng cao và khẳng định vai trò của ngành Nội thất trong các dự án xây dựng và trong xã hội; Hỗ trợ, tư vấn cho hội viên phát triển nghề nghiệp hội nhập quốc tế; Xây dựng hệ thống lý luận nội thất và phong cách nội thất đặc trưng của Việt Nam; Quảng bá và giới thiệu nội thất Việt Nam ra thế giới cùng nhiều nhiệm vụ thiết thực khác…

Đại hội đã Bầu Ban chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Nội thất Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028, lần lượt gồm 31 và 3 ủy viên.

Ban Chấp hành đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất và bầu lãnh đạo Hội Nội thất Việt Nam. Theo đó, KTS Lê Trương (Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Kiến trúc Xây dựng TT-As) được bầu là Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam; các ông Vũ Hồng Chương, Nguyễn Quốc Thống, Lý Tuấn Trường, Phạm Anh Tuấn là Phó Chủ tịch Hội.

Ông Lê Trương được bầu làm Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam
Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội.

Chúc mừng thành công của Đại hội thành lập Hội Nội thất Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn kỳ vọng: Hội phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần phát triển mạnh mẽ của ngành Nội thất Việt Nam.

Theo chức năng, quyền hạn của mình, Hội sẽ tập hơn, nghiên cứu ý kiến của các hội viên, thành viên để tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện các văn bản, quy phạm pháp luật về nội thất, kiến trúc, quy hoạch, xây dựng và bất động sản…

Ông Lê Trương được bầu làm Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam
Ông Lê Trương – Tân Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam phát biểu khi nhận trọng trách mới.

Để ngày càng phát triển ngành Nội thất vững mạnh và khẳng định vai trò trong việc tham gia vào tăng trưởng kinh tế đất nước, Thứ trưởng đề nghị Hội Nội thất Việt Nam trong quá trình hoạt động, cần tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan; Tuân thủ tôn chỉ mục đích của Hội được phê duyệt và các vấn đề về trật tự xã hội, đạo đức. thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hội viên…

Ngành Nội thất phát triển song hành cùng ngành Xây dựng, Kiến trúc, Bất động sản…, tạo môi trường sống văn minh, sạch đẹp và bền vững; kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan, tạo nên một tổng thể các tác phẩm thống nhất, tạo lập bản sắc, phong cách riêng của Việt Nam.

Ông Lê Trương được bầu làm Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam
Ra mắt lãnh đạo Hội Nội thất Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội Nội thất Việt Nam cần có những ý kiến tham mưu cho Bộ Xây dựng trong việc xác định ranh giới công việc của hoạt động nội thất với hoạt động kiến trúc và các hoạt động xây lắp khác trong dự án đầu tư, để tránh những vấn đề lãng phí, chồng chéo; Sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, các vật liệu thân thiện với thiên nhiên, phát triển đô thị thông minh…

Hội tăng cường tính hiệu quả của các công trình về mặt công năng cũng như thẩm mỹ, tính sáng tạo; Tiếp thu tinh hoa của thế giới… những vẫn phải giữ được các nét kiến trúc truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc; Phát huy được các làng nghề truyền thống…

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh: Không chỉ quan tâm, phát triển phân khúc nội thất cao cấp, Hội cần chú trọng, đa dạng hóa sản phẩm, thiết kế nội thất cho đại chúng, từ thành thị tới nông thôn, cho người có thu nhập thấp. Đặc biệt là lưu ý nội thất cho nhà ở xã hội, hưởng ứng kịp thời việc triển khai Đề án phát triển 1 triệu căn nhà xã hội của Bộ Xây dựng…

Ông Lê Trương được bầu làm Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam
Ra mắt Ban chấp hành Hội Nội thất Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong công tác đào tạo, Thứ trưởng đề nghị: Ngoài việc nâng cao dân trí, nhận thức cơ bản về nội thất trong cộng đồng, Hội cần tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng thiết kế nội thất cũng như thi công, sản xuất vật liệu hoàn thiện… Tăng cường truyền bá nội thất Việt Nam ra thế giới, thông qua các giải thưởng, cuộc thi, triển lãm nội thất trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng tin tưởng với sự nỗ lực của Hội Nội thất Việt Nam, cộng đồng những người làm nội thất, ngành Nội thất sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng đất nước văn minh, hiện đại…

Với cương vị và trọng trách của Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam, ông Lê Trương cam kết: Sẽ đoàn kết, cùng các thanh viên Ban chấp hành, hội viên Hội Nội thất Việt Nam ở các nhóm ngành, tạo nên sức mạnh liên kết có giá trị, từng bước xây dựng Hội phát triển bền vững.

Ông Lê Trương đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương; Sự hợp tác, giúp đỡ, đồng hành của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam và các hội nghề nghiệp. Hội Nội thất Việt Nam luôn trân trọng, đón chờ những tham vấn quý báu của những nhà khoa học, đồng nghiệp, người bạn và nhất là sự giúp đỡ của các thành viên ban sáng lập và hội viên.

Ông Lê Trương được bầu làm Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam
Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chụp ảnh lưu niệm cũng lãnh đạo Hội Nội thất Việt Nam.

Cũng trong chương trình Đại hội đã diễn ra triển lãm “State 01 - The first look” trưng bày các công trình thiết kế, thi công, sản phẩm nội thất tiêu biểu trên cả nước của ngành Nội thất Việt Nam.

Triển lãm như một “Cái nhìn đầu tiên” về bức tranh toàn cảnh ngành Nội thất, qua đó đánh giá được những thành công và định hướng những bước đi tiếp theo trong tương lai.

Ông Lê Trương được bầu làm Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam
Toàn cảnh Đại hội.

Trước đó, theo đại diện Ban vận động sáng lập Hội Nội thất Việt Nam, thị trường nội thất Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, thể hiện được tiềm năng rất lớn với sự có mặt của hầu hết các thương hiệu nội thất lớn của thế giới…

Tuy nhiên, hoạt động của ngành Nội thất Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như: Vai trò vị trí và phạm vi hoạt động của ngành trong lĩnh vực đầu tư công còn mờ nhạt; Hoạt động của các doanh nghiệp còn rời rạc, thiếu định hướng; Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt nhu cầu xã hội; Khả năng cạnh tranh của sản phẩm nội thất Việt Nam chưa cao…

Quá trình hoạt động của giới nghề còn tồn tại nhiều khó khăn về: Chất lượng, nguồn nhân lực chuyên môn; Tìm kiếm nguồn tư liệu thiết kế, sản xuất; Cần sự hỗ trợ chuyên môn để đào tạo đội ngũ nhân lực trẻ; Cần một đơn vị có thể tập hợp, kiểm định, phân loại các đơn vị thiết kế và thi công nội thất để làm thành một thư viện cho các đơn vị cung cấp thiết bị tra cứu, tìm kiếm khách hàng phù hợp…

Trong bối cảnh đó, việc hình thành một tổ chức góp phần tập hợp, gắn kết chặt chẽ, nâng tầm mối quan hệ lên tầm đối tác có tính cam kết cao nhằm tạo nền tảng hoạt động chuyên nghiệp, thuận lợi và phát triển cho các cá nhân, đơn vị hoạt động trong ngành Nội thất là nhu cầu cấp thiết…

Minh Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load