Thứ sáu 26/04/2024 18:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ông Lê Tiến Nhật tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

11:27 | 24/06/2020

(Xây dựng) - Ngày 23/6, Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì (Thành phố Hà Nội) lần thứ XXIV đã trực tiếp bầu ông Lê Tiến Nhật giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, với số phiếu đạt 98,2%.

ong le tien nhat tai dac cu bi thu huyen uy thanh tri
Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Nguồn: Kinhtedothi.vn)

Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 người; đồng thời bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.

Theo đó, ông Lê Tiến Nhật (sinh ngày 14/4/1963), Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy Thanh Trì khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 264/269 phiếu, đạt tỷ lệ 98,2%.

Đại hội cũng bầu Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ông Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa được điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Thanh Trì; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong phiên làm việc sáng 24/6, Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong xây dựng, phát triển huyện trở thành quận vào năm 2025.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật khẳng định, Thanh Trì sẽ tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hiệu quả 18 chỉ tiêu; 5 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá. Trong đó, huyện sẽ tập trung vào 3 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu hoàn thành và vượt. Đó là: Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm, tiến tới bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách; xây dựng mật độ đường giao thông đô thị đạt 10km/km2; diện tích cây xanh công cộng trên địa bàn khoảng 6m2/người. Bên cạnh đó, huyện cũng đề ra mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Thanh Thanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load