Thứ ba 16/04/2024 23:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nova Group tặng quà Tết cho hộ nghèo Đồng Tháp: Thắp lên những niềm vui

15:16 | 04/02/2021

(Xây dựng) - Nhận được quà và lì xì 1 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Phước, 63 tuổi, ở ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp thở phào nhẹ nhõm, vì năm nay nhà bà sẽ có một cái Tết ấm áp.

Bà Nguyễn Thị Phước cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi được nhận quà từ Tập đoàn. Với tôi, điều này rất ý nghĩa vì gần như cả cái Tết nằm trong túi quà rồi! Năm nay, vì Covid nên con gái đi làm tận Bình Dương và không về được. Tôi và 3 đứa cháu ngoại đón Tết chắc cũng chỉ thế này thôi”.

Nova Group tặng quà Tết cho hộ nghèo Đồng Tháp: Thắp lên những niềm vui
Người dân xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đón nhận quà Tết từ Nova Group.

Những ngày giáp Tết này, khi dịch bệnh Covid-19 ở nước ta có diễn biến phức tạp, những ca dương tính dần tăng lên lại càng khiến cuộc sống người dân nơi đây biến động hơn. Nhiều gia đình có người trụ cột đi làm ăn xa, không phải ai cũng có đủ tiền về quê ăn tết. Đã khó khăn họ lại càng khó khăn hơn. Nắm bắt được điều này, ngày 30/1, đội ngũ nhân viên Nova Group gần 20 người đã xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh với xe tải chở đầy ắp quà tết đến với bà con nơi đây.

Chị Huỳnh Ngọc Thanh, nhân viên Phòng Quản trị thương hiệu kể, khi đoàn vừa qua phà, một sự cố nhỏ đã xảy ra! Đường trên cù lao nhỏ hẹp, dây điện chằng chịt đã khiến xe chở hàng không thể vào tận địa điểm phát quà. Chẳng còn cách nào khác, đội thiện nguyện phải xắn tay áo, bê vác những thùng bánh kẹo nặng, chuyển sang xe nhỏ hơn để tiếp tục di chuyển.

Nova Group tặng quà Tết cho hộ nghèo Đồng Tháp: Thắp lên những niềm vui
Những phần quà thiết thực đã được nhân viên Nova Group chuẩn bị chu đáo mang đến cho người dân Đồng Tháp.

Đến điểm phát quà, họ mỗi người một tay bóc tách các thùng hàng, ghép lại thành các túi quà gọn gàng, tươm tất. “Chúng tôi phải làm đến 22h mới xong 800 túi quà, sau đó vận chuyển gần nửa các phần quà sang xã An Bình thì đã nửa đêm. Bụng bạn nào cũng đói meo, mặt bơ phờ, quần áo nhàu nhĩ, tay phồng rộp. Thế nhưng nghĩ đến cảnh được trao tận tay những phần quà cho người dân, nhóm chúng tôi ai cũng cố gắng hoàn thành công việc. Vui hơn nữa là khi đến điểm phát quà đã thấy người dân chào đón, nắm tay chúng tôi, gật đầu cảm ơn khi nhận được quà Tết”, chị Thanh nhớ lại.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Phó Chủ tịch xã Long Khánh A đã thay mặt người dân gửi lời cảm ơn tới Nova Group: “Cảm ơn các anh chị trong Tập đoàn đã không quản ngại khó khăn, đường xa vất vả, đến với người dân xã Long Khánh chúng tôi. Của cho không bằng cách cho. Các anh chị đã rất nhiệt tình vì người dân và phần quà này chính là động lực cho bà con vươn lên trong cuộc sống!”

Nova Group tặng quà Tết cho hộ nghèo Đồng Tháp: Thắp lên những niềm vui
Những trẻ em tàn tật, mồ côi tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận những phần quà Tết từ Nova Group.

Đã thành thông lệ, hằng năm, vào dịp cận Tết, Nova Group luôn có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn, chính sách, các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi.

Tháng 1 vừa qua, Nova Group đã trao hơn 2.300 phần quà ý nghĩa tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trường chuyên biệt Tương Lai, lớp học tình thương Chùa Vạn Thọ, mái ấm Tre Xanh, trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách quận 1, 3 (Thành phố Hồ Chí Minh), tỉnh Bình Thuận, tỉnh Bến Tre…

Những ngày đầu tháng 2, đoàn của Nova Group cũng đang có mặt tại Đồng Nai để trao quà cho trẻ em và người dân nghèo tỉnh Đồng Nai; Tổ chức chương trình Tết sum vầy cho cho các cụ già tàn tật, neo đơn tại Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh).

Năm 2020, Nova Group đã dành hơn 68 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng trong 4 lĩnh vực: An sinh xã hội, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.

Hoàng Linh

Theo

Từ khóa: #Nova Group
Cùng chuyên mục
  • Hải An (Hải Phòng): Ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ phường Thành Tô

    (Xây dựng) - Sáng 16/4, phường Thành Tô (quận Hải An, thành phố Hải Phòng) tổ chức Lễ ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ phường (giai đoạn 2007-2024) và Kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập phường Thành Tô (5/4/2007-5/4/2024).

  • Hà Nội: Xử lý hành vi bức hại cây sao đen tại phố Lò Đúc

    (Xây dựng) - Tuyến phố Lò Đúc thuộc địa phận phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) hiện có hơn 50 cây sao đen, được trồng cách nay hơn 100 năm. Dáng cây to thẳng, lá xanh quanh năm, tạo nét đẹp đặc trưng cho tuyến phố này. Tuy nhiên trong thời gian qua, những cây sao đen và một số cây xanh đô thị khác trên địa bàn phường Phạm Đình Hổ nói riêng và trên địa bàn Thành phố nói chung đang bị một số cá nhân, tổ chức bức hại dẫn đến chết hoặc ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng.

  • Hải Phòng: Tai nạn lao động khiến 1 người tử vong

    (Xây dựng) – Trong quá trình thi công tháo dỡ căn nhà để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng nước - Quốc lộ 5, thì bức tường đổ sập, đè lên người khiến nạn nhân tử vong.

  • Phú Quốc có tân Bí thư Thành ủy

    (Xây dựng) - Sáng 16/4, tại thành phố Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

  • Cà Mau: Cận cảnh bến cá đầu tư xây dựng 70 tỷ đồng 5 năm qua không hoạt động

    (Xây dựng) – Bến cá Hố Gùi (một bên tiếp giáp ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi; một bên tiếp giáp ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đã hoàn thành nhưng do không có đường đấu nối, khiến cho cảng bến cá đầu tư xây dựng 70 tỷ đồng 5 năm qua không phát huy được hiệu quả.

  • Lào Cai: Tăng cường giúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành Văn bản số 1810/UBND-NLN về việc yêu cầu tăng cường hoạt động giúp đỡ xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load