Thứ năm 25/04/2024 10:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Thuận: Mưa liên tục 24 giờ làm nhiều nhà dân bị ngập

19:12 | 29/11/2020

(Xây dựng) - Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 29/11, sau 24 giờ (từ 15 giờ ngày 26/11 đến 16 giờ 30 27/11) mưa liên tục đã làm nhiều địa phương tỉnh Ninh Thuận bị ngập, đặc biệt nhiều nhà dân bị ngập cục ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

ninh thuan mua lien tuc 24 gio lam nhieu nha dan bi ngap
Mưa kéo dài đã làm một số tuyến đường trong trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm bị ngập (Ảnh: Ý Thảo).

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, tính đến thời điểm hiện nay, tại huyện Thuận Bắc do ảnh hưởng của cơn mưa kéo dài đã làm làng Mỹ Nhơn ngập trên 80 hộ (từ 40-50cm), thôn Gò Sạn bị ngập khoảng 60 hộ.

Ngoài ra, tuyến đường Công Hải – Phước Chiến (đường tỉnh 706) huyện Thuận Bắc bị chia cắt giao thông đi lại của người dân trên địa bàn xã.

ninh thuan mua lien tuc 24 gio lam nhieu nha dan bi ngap
Một số nhà dân ở huyện Thuận Bắc bị ngập chiều 29/11.

Còn tại huyện Thuận Nam tuyến đường Văn Lâm – Sơn Hải bị ngập khoảng 50cm, đường Sơn Hải – Vĩnh Trường (đoạn suối Cò Kè) bị bứt khoảng 20m, nước chảy xiết, sâu khoảng 50cm, đường Vĩnh Trường – Từ Thiện (đoạn suối Sâu) bị bứt khoảng 15m, nước chảy xiết, sâu khoảng 50cm.

Đối với huyện Ninh Sơn khu vực tràn Hà Dài và tràn Gia Rót bị ngập khoảng 30cm, địa phương đã cử người cảnh báo người dân không băng qua tràn.

ninh thuan mua lien tuc 24 gio lam nhieu nha dan bi ngap
Để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng chức năng chốt chặn tại một số tuyến đường ngập nặng để hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến đường khác phù hợp hơn (Ảnh: Ý Thảo).

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, mực nước trên các sông, suối khu vực của tỉnh đang lên; hiện trên Sông Cái Phan Rang mực nước đạt 35.79m, trên báo động 1 là 0.29m. Dự báo trong 12 giờ tới, khu vực Ninh Thuận tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến ở vùng ven biển từ 50 đến 90mm; vùng núi các huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái có mưa phổ biến từ 70 đến 130mm, riêng khu vực giáp tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa có nơi cao hơn.

Ngoài ra, trên các sông suối khu vực tỉnh Ninh Thuận dự báo sẽ xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3; một số sông, suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ cục bộ.

Ý Thảo

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load