Thứ bảy 20/04/2024 04:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ninh Bình: Làng nghề gốm Gia Thuỷ tất bật những ngày cận Tết

16:40 | 12/01/2023

(Xây dựng) – Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng càng về những ngày cuối năm làng nghề gốm truyền thống Gia Thuỷ, xã Gia Thuỷ, huyện Nho Quan lại càng thêm tất bật cho kịp những chuyến hàng để đưa đến tay người tiêu dùng.

Ninh Bình: Làng nghề gốm Gia Thuỷ tất bật những ngày cận Tết
Đất sét khi lấy về được lọc qua nước để loại bỏ tạp chất, sau đó cô đặc rồi đem phơi đủ độ ẩm. Công đoạn phơi đất cũng rất quan trọng bởi đất quá khô thì không làm được gốm mà ướt quá cũng không được. Vậy nên khi phơi đất, người thợ phải thường xuyên quan sát độ ẩm của đất sét đảm bảo vừa đủ, phù hợp thì tạo hình sản phẩm mới đẹp và có chất lượng mới cao.
Ninh Bình: Làng nghề gốm Gia Thuỷ tất bật những ngày cận Tết
Tất cả các công đoạn sản xuất gốm truyền thống Gia Thuỷ từ chọn đất, làm đất, tạo hình… đều được làm thủ công dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã biến khối đất vô tri thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo.
Ninh Bình: Làng nghề gốm Gia Thuỷ tất bật những ngày cận Tết
Sản phẩm gốm Gia Thuỷ vô cùng đa dạng từ mẫu mã cho đến kích thước. Đất sét được cắt thành những thớ dài và tròn để khi đưa lên bàn xoay thì khi ghép lại với nhau được dễ dàng, thuận tiện hơn trong tạo hình.
Ninh Bình: Làng nghề gốm Gia Thuỷ tất bật những ngày cận Tết
Sản phẩm sau khi tạo hình xong sẽ được phơi khô tự nhiên, sau đó mới được chuyển vào lò nung 4 ngày 4 đêm bằng gỗ keo, bạch đàn với nhiệt độ trung bình trên 1.0000 độ C. Đất sét sử dụng làm gốm Gia Thuỷ thường có màu vàng
Ninh Bình: Làng nghề gốm Gia Thuỷ tất bật những ngày cận Tết
Bà Mai, người đã theo nghề gốm Gia Thuỷ hơn 30 năm cho biết: Đây là nghề truyền thống hơn 50 năm qua mà cha ông thế hệ đi trước đã truyền cho các thế hệ chúng tôi. Trải qua nhiều thăng trầm thì hiện sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường và mang lại thu nhập cho người dân.
Ninh Bình: Làng nghề gốm Gia Thuỷ tất bật những ngày cận Tết
Thị trường tiêu thụ của gốm Gia Thuỷ hiện được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố. Các thương lái đến tận nơi thu mua và đem đi tiêu thụ. Mỗi chiếc bình to giá trên 1 triệu đồng. Làng nghề đang mở rộng sản xuất thêm các mặt hàng như bát, đĩa, cốc, chén…
Ninh Bình: Làng nghề gốm Gia Thuỷ tất bật những ngày cận Tết
Hiện, làng nghề gốm Gia Thuỷ có 6 nghệ nhân cấp tỉnh và có trên 50 lao động thường xuyên và đóng góp 1/4 tổng thu nhập toàn xã. Địa phương cũng luôn tạo điều kiện về nguồn nguyên liệu, hỗ trợ xã viên vay vốn để mở rộng làng nghề truyền thống, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load