Thứ bảy 27/04/2024 11:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Niềm vui của nữ cán bộ công nhân viên Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng

17:05 | 19/10/2021

(Xây dựng) - Ngày 18/10, Công đoàn Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam để nhìn lại chặng đường phát triển, phong trào hoạt động cách mạng của phụ nữ Việt Nam và biểu dương thành tích của cán bộ công nhân viên nữ tại Cục Công tác phía Nam trong một năm qua.

niem vui cua nu can bo cong nhan vien cuc cong tac phia nam bo xay dung
Thay mặt lãnh đạo Cục, ông Ngô Hoàng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và trao quà tới toàn thể chị em cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Cục.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự trực tuyến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, lãnh đạo Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng cùng toàn thể chị em phụ nữ Cục Công tác phía Nam, Phân viện Kinh tế Xây dựng miền Nam và Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định: Những năm gần đây, Cục Công tác phía Nam luôn hoàn thành nhiệm vụ, trong thành tích ấy có sự đóng góp không nhỏ của tập thể nữ cán bộ công nhân viên. Tuy có hoàn cảnh khác nhau, giữ những cương vị công tác khác nhau nhưng nữ cán bộ công nhân viên tại Cục Công tác phía Nam có điểm chung là luôn nỗ lực phấn đấu, kế thừa xứng đáng truyền thống, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong thời gian tới, đề nghị tập thể nữ các đơn vị phía Nam của Bộ Xây dựng tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và trong từng cương vị công tác của mình, chị em cần tích cực, chủ động, sáng tạo, quán triệt tư tưởng đổi mới của Đảng cũng như chủ động xây dựng phong cách làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn đạt chất lượng và hiệu quả cao; tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Năm qua, các phong trào phụ nữ tại Cục Công tác phía Nam Bộ Xây dựng, Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng và Phân viện Kinh tế Xây dựng được phát triển sâu rộng với nhiều phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả cao như: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”… những nỗ lực ấy đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận qua những danh hiệu và phần thưởng cao quý.

Mai Thanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load