Thứ năm 28/03/2024 19:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhiều hộ kinh doanh tự giác đóng cửa phòng chống dịch

14:13 | 17/05/2021

(Xây dựng) – Không như các đợt dịch trước, hiện tại ý thức các chủ kinh doanh đã tốt hơn, nhiều cửa hàng không thuộc diện phải tạm ngừng kinh doanh nhưng đã tự giác đóng cửa để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

nhieu ho kinh doanh tu giac dong cua phong chong dich
Một cửa hàng dán thông báo nghỉ bán phòng dịch.

Khi dịch bệnh Covid-19 đang dần trở nên nghiêm trọng UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các cửa hàng ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m để chống dịch Nhưng nhiều chủ cửa hàng đã đóng cửa, treo biển tạm ngừng kinh doanh cùng cả nước phòng chống dịch, ý thức của người dân đã rất tiến bộ so với mùa dịch trước.

Chị Liên (Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) đang kinh doanh bún cá chia sẻ: “Dù chưa có công văn chính thức về việc đóng cửa hàng quán ăn trong nhà và dù quán nhà chị đã trang bị đầy đủ cồn sát khuẩn và đo thân nhiệt, đảm bão giãn cách 2m nhưng chị vẫn quyết định đóng cửa cho đến khi dịch được khống chế”.

Anh Dũng là chủ cửa hàng thời trang nam quyết đóng cửa không đón khách từ ngày 14/5 vì: “Anh nghĩ sức khỏe là trên hết, dù có tổn thất kinh tế nhưng khách vào thử đồ và xem quần áo khó mà giữ khoảng cách được an toàn, Nhà nước kêu gọi mọi người hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, anh nghỉ bán ở nhà trông con cùng vợ luôn”.

Một số hình ảnh ghi nhận được trên nhiều tuyến phố:

nhieu ho kinh doanh tu giac dong cua phong chong dich
nhieu ho kinh doanh tu giac dong cua phong chong dich
nhieu ho kinh doanh tu giac dong cua phong chong dich
nhieu ho kinh doanh tu giac dong cua phong chong dich
nhieu ho kinh doanh tu giac dong cua phong chong dich

Các cửa hàng ăn uống là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và khó kiểm soát, mặc dù có các biện pháp giữ khoảng cách và phòng chống dịch rồi nhưng chúng ta vẫn phải thực sự nghiêm túc trong việc ăn uống đi lại. Trong khi có những cơ sở hoạt động chui bỏ mặc lệnh cấm từ Chính phủ thì việc tự giác đóng cửa, chủ động phòng chống dịch Covid-19 như trên là hành động đáng được khen ngợi.

An Thị

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load