Thứ sáu 26/04/2024 13:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhiều địa phương ở Khánh Hòa tiếp tục siết chặt giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

09:45 | 25/08/2021

(Xây dựng) - Khánh Hòa tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh. Người dân các “vùng xanh”, “vùng vàng” tiếp tục được nới lỏng thêm nhiều hoạt động, trong khi “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục phong tỏa cứng, giãn cách triệt để.

nhieu dia phuong o khanh hoa tiep tuc siet chat gian cach theo chi thi 16 cua thu tuong chinh phu
Khánh Hòa khuyến khích tổ chức mô hình “đưa chợ ra phố” để phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân có công điện khẩn gửi các Sở, ban, ngành và các địa phương chỉ đạo: Đối với thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh áp dụng giã cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh áp dụng giãn cách xã hội Chỉ thị 15 với một số biện pháp bổ sung, nâng cao. 02 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh áp dụng theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Nội dung văn bản chỉ đạo khẩn nêu rõ, tiếp tục duy trì thời gian người dân không ra khỏi nhà từ 19h00 phút ngày hôm trước đến 06h00 phút ngày hôm sau.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đang cư trú tại các “vùng cam”, “vùng đỏ” tiếp tục làm việc tại nhà.

Đối với “vùng xanh”, “vùng vàng” cho phép người dân: Được tập thể dục ngoài trời trong nội vùng; được tự do đi chợ ở những chợ, siêu thị bảo đảm an toàn.

Riêng đối với “vùng xanh” cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đi làm. Đối với công nhân, người lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ được đi làm khi đảm bảo các điều kiện của UBND tỉnh. Ở Nha Trang, các doanh nghiệp phải bố trí phương tiện đưa đón công nhân đi làm tập trung, không sử dụng phương tiện cá nhân.

Ngoài các giải pháp chống dịch theo quy định, Khánh Hòa đang chủ động đề xuất phương án vận động sự tham gia của các Bệnh viện quân đội, các cơ sở y tế tư nhân để hỗ trợ phòng chống dịch.

nhieu dia phuong o khanh hoa tiep tuc siet chat gian cach theo chi thi 16 cua thu tuong chinh phu
Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo công khai đường dây nóng (hotline) của công an tỉnh Khánh Hòa và các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết kịp thời các phản ánh của người dân liên quan đến các chốt kiểm soát.

Trước đó, trong văn bản chỉ đạo phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ, Khánh Hòa quyết liệt chống dịch nhưng phải đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chỉ đạo rà soát, nắm chắc danh sách các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, những người lao động tự do để thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.

Hiện tại tình hình dịch bệnh ở Khánh Hòa vẫn còn rất phức tạp, tính đến 17h ngày 24/8/2021, số ca nhiễm Covid-19 ở Khánh Hòa đợt này đã gần 5.700 ca. Thành phố Nha Trang nhiều nhất với 3.320 ca, tiếp đến là thị xã Ninh Hòa với 1.682 ca… Theo CDC Khánh Hòa, từ 22/7 đến nay có 3.673 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh và có 45 bệnh nhân tử vong.

Công Hưng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load