Chủ nhật 29/09/2024 05:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Văn hóa /

Nhật ký của những bông pháo DIFF: Ly kỳ vượt biển, đội nắng, tránh mưa để làm nên “điều kỳ diệu” trên bầu trời Đà Nẵng

15:07 | 18/06/2024

(Xây dựng) - Được biết đến là một trong những sự kiện tầm cỡ với mức đầu tư khủng lên tới hàng trăm tỷ đồng, song ít ai hình dung, hành trình từ khi tuyển chọn “anh tài”, thai nghén ý tưởng tới từng công đoạn nhập khẩu, vận chuyển, lắp ráp “trận địa” pháo để tạo nên 10 màn trình diễn ánh sáng tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lại công phu đến vậy.

Nhật ký của những bông pháo DIFF: Ly kỳ vượt biển, đội nắng, tránh mưa để làm nên “điều kỳ diệu” trên bầu trời Đà Nẵng
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024 tạo cơn sốt cho du lịch Đà Nẵng.

Những bông pháo chu du khắp thế giới

Cuộc tuyển chọn bắt đầu từ gần 1 năm trước. Ban tổ chức sẽ tìm kiếm “tay chơi” số má trong ngành pháo hoa, đưa ra điều kiện tiêu chuẩn, các đội thi sắp xếp lịch, ký kết hợp tác và trở thành một phần của DIFF.

Trong quá trình đó, Sun Group và Global 2000 - Công ty tư vấn tổ chức pháo hoa sẽ hỗ trợ các đội chơi mọi điều kiện tốt nhất, bao gồm cả công đoạn khó nhằn: làm việc với nhà sản xuất hàng đầu để nhập khẩu pháo, đảm bảo số lượng, chủng loại pháo. Các đội thi chỉ tập trung vào sáng tạo kịch bản bắn và triển khai chi tiết cuối cùng.

Hơn 20 nhà máy sản xuất uy tín nhất được lựa chọn, cấp tập sản xuất vì tiến độ khá căng. Tuy nhiên, khó khăn mới chỉ bắt đầu: pháo đã có người làm, nhưng làm sao để về được đến Đà Nẵng?

Nhật ký của những bông pháo DIFF: Ly kỳ vượt biển, đội nắng, tránh mưa để làm nên “điều kỳ diệu” trên bầu trời Đà Nẵng
Sau hành trình đáng kinh ngạc, 3 container pháo hoa được Sun Group và Global 2000 chuẩn bị sẵn sàng cho các đội thi tại DIFF 2024.

Hành trình bắt đầu từ các nhà máy, những bông pháo có 7 ngày lênh đênh trên biển biển tới cảng Hong Kong – nơi duy nhất có thể xuất được mặt hàng nguy hiểm như pháo về Việt Nam, rồi tiếp tục đi chuyến tàu duy nhất về Hải Phòng. Cuối cùng là 800km đường bộ xuất phát từ Cảng Hải Phòng qua hơn 10 thành phố để đến được với Đà Nẵng

“Tất cả mọi khâu đều phải chính xác và khớp nối nhịp nhàng tuyệt đối, không được phép sai sót hay chậm trễ vì bất kỳ lý do gì. Anh em bảo nhau, “nâng như nâng pháo” mới chính xác với nhiệm vụ của mình” – anh Tuấn, thành viên Tiểu ban Pháo hoa DIFF 2024 kể lại.

Đơn giản là bởi, không ai muốn “đùa với lửa”.Với đặc trưng cháy nổ cao, dù chỉ một quả pháo hoặc một phụ kiện trong quả pháo có nguy cơ phát nổ, thì sẽ ảnh hưởng đến cả container pháo, và mức độ nguy hiểm là khôn lường.

Cuối cùng, hai tuần trước khi đội pháo hoa đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng, hơn 45.000 quả pháo với xấp xỉ 180 loại pháo khác nhau đã được nhập khẩu và vận chuyển về kho tại Việt Nam để các đội thi sẵn sàng trình diễn những “vũ điệu ánh sáng” bùng nổ nhất trên nền trời Đà Nẵng.

Biến giấc mơ của “nhà thiết kế” ánh sáng cùng hàng trăm con người thành hiện thực

Đó là một phần trên hành trình tỏa sáng của những bông pháo DIFF. Từ kho nguyên liệu hảo hạng đến những màn trình diễn mãn nhãn, thực ra ý tưởng đã được lên từ 9 tháng trước đó khi 8 đội thi đồng ý lời mời từ ban tổ chức.

Theo Bà Nadia Shakira Wong - Giám đốc Global 2000 - đơn vị phụ trách các đội pháo hoa tham dự DIFF 2024, chiến lược đặt ra là trong 8 đội tham gia sẽ có 4 đội mạnh và 4 đội mới. Như vậy, khi bắt cặp với nhau, ban tổ chức có thể đảm bảo mỗi đêm sẽ có 1 màn trình diễn đặc sắc, mãn nhãn và đồng thời sẽ có màn trình diễn hứa hẹn nhiều bất ngờ cho người xem.

Nhật ký của những bông pháo DIFF: Ly kỳ vượt biển, đội nắng, tránh mưa để làm nên “điều kỳ diệu” trên bầu trời Đà Nẵng
Bà Nadia Shakira Wong và đội pháo hoa Ý tại bãi bắn của DIFF 2024.

“Những thứ bạn đang nhìn bây giờ, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị và nghiên cứu chúng từ nhiều tháng trước. Khi nhận được chủ đề từ G2000, chúng tôi bắt đầu lựa chọn âm nhạc trước tiên, vì nó rất quan trọng. Sau đó tiếp tục thực hiện ý tưởng, cố gắng chọn màu sắc và hình dạng pháo hoa đẹp nhất cho buổi biểu diễn”, ông Damiano Baraldo, đội trưởng đội Martarello (Ý) cho biết.

Theo các chuyên gia của Global 2000, việc lựa chọn nhạc trước hay lên kịch bản trước là tùy thuộc vào mỗi đội. “Nhưng đa phần các đội sẽ làm nhạc trước theo ý của họ bởi vì đôi lúc âm nhạc sẽ tạo ra thứ ngôn ngữ riêng, quyết định cách mà các đội sẽ lên kịch bản cho màn trình diễn pháo hoa”.

Việc lựa chọn âm nhạc luôn thực sự quan trọng. Nhưng linh hồn của những đội pháo hoa chắc chắn là “nhà thiết kế”.

“Anh ấy sẽ sử dụng phần mềm viết kịch bản của chúng tôi. Sau đó, tạo ra một chương trình ảo để thực hiện mọi ý tưởng. Màu sắc hay tạo hình độc đáo. Đó là “sàn diễn” của anh ấy”, bà Nancy Rozzi, đội trưởng đội Rozzi Fireworks đến từ Mỹ chia sẻ về cách tạo nên một kịch bản pháo hoa ấn tượng.

Nhật ký của những bông pháo DIFF: Ly kỳ vượt biển, đội nắng, tránh mưa để làm nên “điều kỳ diệu” trên bầu trời Đà Nẵng
Bà Nancy Rozzi, đội trưởng đội Mỹ tự tin với sự chuẩn bị công phu cho màn trình diễn tại DIFF 2024.

Sau khi có âm nhạc, kịch bản bắn, công đoạn khó khăn tiếp theo là tìm ra những sản phẩm pháo phù hợp và kết hợp, lắp ráp tất cả mọi thứ lại. Điều này không hề dễ dàng. Có những đội pháo hoa phải huy động tới 400 người làm việc bao gồm chuyên gia, kỹ thuật viên, thậm chí cả những người am hiểu về an toàn cháy nổ…

Những gì khó khăn nhất buộc phải được hoàn chỉnh trong hơn 9 tháng kể từ khi các đội thi nhận lời tham gia DIFF. Bởi các đội chỉ có khoảng 5 ngày làm việc trước đêm thi đấu và không điều gì có thể được thay đổi vào sáng thứ bảy - ngày trình diễn chính thức của DIFF 2024.

Trong khi tất cả đã sẵn sàng, thời tiết vẫn có thể là trở ngại lớn với các đội thi. Điều kiện làm việc dưới cái nóng đổ lửa của Đà Nẵng là thách thức cho các thành viên đến từ xứ lạnh. Nhưng nắng không phải là nỗi sợ lớn nhất, những cơn mưa mới là cơn ác mộng của các đội thi đấu.

Nhật ký của những bông pháo DIFF: Ly kỳ vượt biển, đội nắng, tránh mưa để làm nên “điều kỳ diệu” trên bầu trời Đà Nẵng
Thời tiết luôn là yếu tố khó lường gây ảnh hưởng tới phần thi của các đội.

Thực tế, DIFF 2023, chính đội tuyển Ý đã gặp một trận mưa lớn, gây ngập nước nên rất nhiều pháo hoa đã không thể sử dụng được. Đây thực sự là một sự cố tồi tệ, và trở thành bài học xương máu cho cả những đội tuyển giàu kinh nghiệm, là những gia tộc pháo hoa hàng trăm năm kinh nghiệm như đội Ý và đội Mỹ.

Dù đó là mưa trước trước đêm diễn một ngày, trong hay là sau màn trình diễn, mưa vẫn luôn là cơn ác mộng. Thời tiết mưa khiến trời sẽ u ám và không có gió dẫn tới các phần trình diễn sẽ có rất nhiều khói.

“Khi các đội bắn thì họ sẽ bắn pháo tầm thấp trước để chờ đợi gió thổi bớt khói đi và sau đó đợi thời điểm thích hợp để có thể bắn những loại pháo hoa với hiệu ứng đặc biệt. Do vậy việc không có gió có thể là một ở trở ngại lớn, một vấn đề lớn đối với các đội thi”, chuyên gia Global 2000 lý giải.

Một khi vượt qua được “cơn ác mộng” này, các đội thi sẽ sẵn sàng tạo nên những điều kỳ diệu, những “bản hòa ca ánh sáng” hùng tráng, ngoạn mục nhất trên bầu trời đêm Đà Nẵng. Sứ mệnh của những bông pháo sẽ khép lại trong tiếng vỗ tay tưởng như không dứt của 10.000 khán giả tại khán đài và hàng trăm ngàn khán giả dọc các cung đường bên sông Hàn. Còn những người mãn nguyện nhất là các “nhà thiết kế” ánh sáng, chuyên gia, kỹ thuật viên cùng hàng trăm con người thuộc các đội thi, đơn vị đồng hành và ban tổ chức DIFF 2024.

Vân Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Nhiều hoạt động đặc sắc tại Hội sách Hà Nội lần thứ IX năm 2024

    (Xây dựng) - Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 25 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, Hội sách Hà Nội lần thứ IX năm 2024 với chủ đề “Hà Nội: Thủ đô văn hiến, anh hùng - Thành phố vì hòa bình” do UBND Thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức với sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước, sẽ mang lại không gian văn hóa đọc và nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn.

    17:17 | 26/09/2024
  • Vĩnh Phúc: Độc đáo kiến trúc nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam

    (Xây dựng) - Nhà thờ tổ họ Bùi tọa lạc tại phường Xuân Hòa, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là nhà thờ tổ lớn nhất Việt Nam với diện tích 35.000m2, tổng kinh phí xây dựng lên tới 208 tỷ đồng.

    11:43 | 26/09/2024
  • Đồng Nai: Cần đầu tư thêm thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng

    (Xây dựng) - Biên Hòa, một đô thị lớn nhưng còn thiếu nhiều thiết chế văn hóa như: Nhà hát, trung tâm văn hóa, nhà tang lễ, quảng trường, sân vận động vẫn chưa được đầu tư xây dựng hoặc đã được xây dựng nhưng chưa xứng tầm quy mô. Sở Xây dựng mới đây đã đề xuất tỉnh “nhà” cần đầu tư thêm một số công trình văn hóa phục vụ tinh thần cho người dân như: Quảng trường Thành cổ, quảng trường Sông Phố.

    10:34 | 26/09/2024
  • Ninh Bình: Phát triển đô thị di sản không quên bảo tồn nhà ở truyền thống trong vùng lõi danh thắng Tràng An

    (Xây dựng) – Trong thời gian tới, thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư sẽ sáp nhập trở thành thành phố Hoa Lư. Với gần 30% diện tích là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đây sẽ là một đô thị di sản năng động và phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển đô thị di sản, Ninh Bình đang triển khai nhiệm vụ bảo tồn những giá trị đặc trưng trong lối kiến trúc xây dựng tại vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An.

    11:20 | 25/09/2024
  • Hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế

    (Xây dựng) - Từ năm 1993, sau khi Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO đưa vào danh mục Di sản văn hóa thế giới, công tác bảo tồn, tu bổ đã được tập trung triển khai và thu được những kết quả tốt, diện mạo Quần thể Di tích ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy giá trị của di sản.

    14:41 | 24/09/2024
  • Những tác phẩm của Bác Hồ được công nhận là bảo vật quốc gia

    Năm tác phẩm "Đường Kách mệnh," "Nhật ký trong tù," Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước và Di chúc của Bác Hồ được công nhận là bảo vật quốc gia.

    14:40 | 24/09/2024
  • Đà Nẵng: Tổ chức Chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc

    (Xây dựng) - Trước những mất mát to lớn mà cơn bão số 3 đã gây ra tại các tỉnh miền Bắc, Hội Sự kiện thành phố phối hợp, đồng hành cùng các đơn vị sự kiện, các nghệ sĩ Đà Nẵng, nghệ sĩ khách mời tổ chức Chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc bão lũ 2024 với chủ đề "Đà Nẵng tình người”.

    22:44 | 23/09/2024
  • Festival Thu Hà Nội 2024 thu hút hơn 50.000 lượt du khách, quyên góp 288 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

    (Xây dựng) - Sau 4 ngày diễn ra từ 19-22/9, Festival Thu Hà Nội lần thứ 2 năm 2024 đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Thủ đô và du khách. Sự kiện đã tái hiện những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc, mang đến cho du khách một Hà Nội đầy sức sống, đổi mới và sáng tạo qua các hoạt động nghệ thuật đặc sắc.

    20:03 | 23/09/2024
  • Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 sẽ có khoảng 100 hoạt động

    (Xây dựng) – Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 do UBND Thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc thực hiện sẽ diễn ra từ ngày 9 – 17/11/2024, chủ đề “Giao lộ sáng tạo”, với khoảng 100 hoạt động.

    20:33 | 22/09/2024
  • Người đẹp Võ Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024

    (Xây dựng) - Tối 21/9, tại Khu du lịch Đồi Rồng (thành phố Hải Phòng) diễn ra vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024. Danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 thuộc về người đẹp Võ Cao Kỳ Duyên.

    11:23 | 22/09/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load