Thứ năm 25/04/2024 22:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngô Quyền (Hải Phòng): Giám sát, quản lý bến bãi, đội ngũ lái xe, phụ xe  hoạt động trên địa bàn

21:51 | 05/08/2021

(Xây dựng) - Bà Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng vừa đi kiểm tra việc quản lý giám sát, điểm bố trí ăn nghỉ tập trung các lái xe, phụ xe chạy tuyến liên tỉnh hoạt động trên địa bàn quận Ngô Quyền.

ngo quyen hai phong giam sat quan ly ben bai doi ngu lai xe phu xe hoat dong tren dia ban
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng kiểm tra nơi ăn nghỉ tập trung của các lái, phụ xe tại quận Ngô Quyền.

Để kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra, vào thành phố Hải Phòng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ 12h ngày 3/8/2021, quận Ngô Quyền yêu cầu toàn bộ lái xe, phụ xe chạy tuyến liên tỉnh khi về hoạt động trên địa bàn quận phải ăn nghỉ tập trung tại địa điểm do doanh nghiệp, chủ xe hoặc chính quyền địa phương bố trí, không được về sinh hoạt tại gia đình, cộng đồng.

Qua ra soát, trên địa bàn quận Ngô Quyền hiện có 223 doanh nghiệp với 1.251 phương tiện, 1.240 lái xe, phụ xe. Quận Ngô Quyền yêu cầu các doanh nghiệp, chủ phương tiện đăng ký cụ thể địa điểm bố trí ăn, nghỉ tập trung cho đội ngũ lái xe, phụ xe và ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch của thành phố. Đối với trường hợp doanh nghiệp, chủ phương tiện không có khả năng bố trí điểm ăn nghỉ tập trung, quận Ngô Quyền trưng dụng 3 trường tiểu học làm điểm ăn nghỉ tập trung cho lái xe, phụ xe, bố trí tổng số 72 phòng, bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ thoáng mát cho hơn 400 người. Đồng thời, quận Ngô Quyền tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay tại 3 điểm trên để tạo thuận lợi cho đội ngũ lái xe, phụ xe.

Qua kiểm tra và làm việc với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Ngô Quyền, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, với đặc thù địa bàn tập trung nhiều bến bãi, đội ngũ lái xe, phụ xe đi, đến hàng ngày, quận Ngô Quyền tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Thời gian qua, quận Ngô Quyền đã triển khai các giải pháp nhằm giám sát, quản lý các bến bãi, đội ngũ lái xe, phụ xe đi, đến địa bàn; song trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, nảy sinh vướng mắc.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị quận Ngô Quyền tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp, phát huy sáng kiến, sáng tạo giải quyết các khó khăn đặt ra, quản lý chặt chẽ các trường hợp lái xe, phụ xe là người địa phương hoặc từ địa phương khác đến địa bàn. Quận Ngô Quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng phương thức tuyên truyền, nhất là các quy định mới, đặc thù của thành phố Hải Phòng về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, động viên lực lượng tham gia trực chốt tại các bến bãi, các lực lượng tham gia tổ kiểm soát phòng dịch Covid-19 ở tổ dân phố. Mỗi người dân có thân nhân đang ở tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 tạm thời không về thành phố Hải Phòng.

Hải Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load