Thứ bảy 27/04/2024 03:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngô Quyền (Hải Phòng): Chỉnh trang đô thị, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

10:57 | 17/05/2021

(Xây dựng) - Thành phố Hải Phòng có 3 đơn vị bầu cử với 9 đại biểu quốc hội được bầu. Tổng số đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng được bầu là 67 đại biểu tại 14 đơn vị bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang được triển khai thực hiện. Trong đó, quận Ngô Quyền là một trong những điểm sáng.

ngo quyen hai phong chinh trang do thi chuan bi bau cu dai bieu quoc hoi khoa xv va hdnd cac cap nhiem ky 2021 2026
Phường Lạch Tray diễn tập bầu cử.

Phường Lạch Tray có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội của quận Ngô Quyền và thành phố Hải Phòng. Trên địa bàn phường có nhiều công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi lớn, tuyến đường trục chính kết nối với nhiều tuyến đường của thành phố Hải Phòng. Thời gian qua, công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị được triển khai đồng bộ.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Nhàn – Chủ tịch UBND phường Lạch Tray, chiều 13/5, phường Lạch Tray tổ chức diễn tập bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 khi có dịch Covid-19. Các công đoạn như: Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn cử tri giữ khoảng cách tại điểm bỏ phiếu được thực hành. Tại điểm bỏ phiếu bầu cử ở Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, phường Lạch Tray, từ khu vực ngoài cổng, lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt các cử tri, hướng dẫn khoảng cách an toàn, sát khuẩn trước khi vào điểm bỏ phiếu. Các lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị bảo hộ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Các tình huống, phương án, kịch bản trong ngày bầu cử được diễn tập đảm bảo an toàn, đúng luật định.

UBND phường Lạch Tray lắp đặt các tấm áp phích tuyên truyền, hướng dẫn tại cổng vào các nơi bầu cử: “Vì cá nhân, gia đình và cộng đồng, hãy phối hợp cùng chúng tôi giữ khoảng cách, cự ly thực hiện việc bỏ phiếu theo hướng dẫn”. Cử tri được hướng dẫn đi theo hàng lối, đảm bảo khoảng cách an toàn khi vào điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác tập dượt được tiến hành theo đúng các quy trình đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

ngo quyen hai phong chinh trang do thi chuan bi bau cu dai bieu quoc hoi khoa xv va hdnd cac cap nhiem ky 2021 2026
Cán bộ phường Lạch Tray kiểm tra danh sách cử tri.

Theo đó, các cử tri đi theo hàng, theo chỉ dẫn đến phòng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Cử tri đi vào phòng chờ bỏ phiếu trước khi đến lượt thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phòng chờ, người dân được hướng dẫn đảm bảo giữ khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch Covid-19. Sau đó, cử tri đến phòng bỏ phiếu. Tại đây, các thông tin về ứng cử viên được niêm yết công khai. Tại bàn ghi phiếu lựa chọn đại biểu đều có vách ngăn để phòng chống dịch, đảm bảo tính bí mật và khách quan về thông tin bầu cử của cử tri. Cử tri sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp. Cử tri bỏ phiếu bầu cử, sau đó được hướng dẫn các bước tiếp theo đến khi kết thúc quy trình thực hiện quyền bầu cử, rời khỏi điểm bỏ phiếu. Quá trình thực hành diễn ra thông suốt, nhịp nhàng. Đây là những sự chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn.

ngo quyen hai phong chinh trang do thi chuan bi bau cu dai bieu quoc hoi khoa xv va hdnd cac cap nhiem ky 2021 2026
Phường Cầu Tre tuyên truyền cổ động bầu cử.

Bên cạnh đó, phường Cầu Tre đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo ông Nguyễn Chiến Vương – Chủ tịch UBND phường Cầu Tre, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong đó, phường Cầu Tre tổ chức trang trí tại trụ sở, treo băng zôn, khẩu hiệu, panô tranh cổ động, cờ dây, hồng kỳ, cờ đuôi cá, phướn cổ động… trên tuyến đường Đà Nẵng. Tập trung 7 điểm tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở UBND phường và 6 khu vực bỏ phiếu bầu cử. UBND phường thường xuyên đăng tải bài viết trên trang website, cổng thông tin điện tử về các hoạt động chuẩn bị bầu cử như: Niêm yết danh sách cử tri; niêm yết danh sách và tiểu sử của ứng cử viên, triển khai kế hoạch trang trí tuyên truyền công tác bầu cử đến các đơn vị và tổ dân phố trên địa bàn.

Phường phát động phong trào thi đua trong các tổ chức, các cơ quan đơn vị trên địa bàn lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các nội dung, các bước của kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của UBND, Ủy ban bầu cử và Ủy ban Mặt trận tổ quốc về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ngành, các tổ chức đoàn thể phối hợp Ủy ban bầu cử phường thường xuyên tuyên truyền, hội viên, đoàn viên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ quản lý đô thị phường và các ngành đoàn thể kiểm tra, sắp xếp trật tự đường hè, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị trên tuyến đường Đà Nẵng, khu vực chợ, các cổng trường học và các ngõ lớn trên địa bàn phường. Các Tổ dân phố trang trí băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ tổ quốc cổng trào, kẻ vẽ khẩu hiệu tại các bảng tin của tổ dân phố. Các lực lượng ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các tổ dân phố. Các cơ quan, đơn vị, trường học trang trí băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban Bầu cử phường thành lập Tổ An ninh trật tự trước trong và sau bầu cử, Tổ công các phân công lực lượng và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Công an, quân sự phường xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huy động các lực lượng tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. Công an phường xây dựng kế hoạch phối hợp Tổ Quản lý đô thị phường, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên trực chốt điểm, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đường hè, an toàn giao thông. Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các điểm bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử quận Ngô Quyền, đến nay, danh sách các cử tri được niêm yết công khai tại 65 khu vực bỏ phiếu và trụ sở UBND 12 phường trên địa bàn. Việc in ấn tài liệu, phiếu bầu, thẻ cử tri, bàn giao con dấu về các tổ phụ trách bầu cử được quận thực hiện theo đúng hướng dẫn. Hiện, quận xây dựng các phương án chi tiết để tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, quận Ngô Quyền cập nhật diễn biến mới, bám sát hướng dẫn của ngành y tế, tăng cường kiểm tra, xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó tình hình dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử, tạo điểm nhấn trong tuyền truyền cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân.

Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load