Thứ sáu 29/03/2024 02:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Ban hành kế hoạch đón công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam

15:28 | 21/07/2021

(Xây dựng) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo điều kiện và chuẩn bị kế hoạch đón công dân các tỉnh phía Nam trở về địa phương.

nghe an ban hanh ke hoach don cong dan tro ve tu cac tinh thanh phia nam
Trước đó, Nghệ An đã tiến hành đón công dân từ Bắc Giang trở về địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4777/VCCP-QHĐP ngay 15/7/2021, để hỗ trợ công dân tỉnh Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương nơi cư trú. Theo đó, ngày 20/7, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 396/KH-UBND đón công dân trở về.

Đối tượng được đón về địa phương nơi cư trú là: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm; người mắc kẹt do thăm thân, công tác; học sinh, sinh viên.

Theo đó, công dân có nhu cầu trở về quê cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, đăng ký điểm đón, phương tiện vận chuyển, địa điểm cách ly, địa điểm về sau khi cách ly theo đúng nội dung đăng tải trên Website do Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An cung cấp hoặc qua Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội đồng hương cấp huyện, xã (tỉnh Nghệ An) tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Các đối tượng khó khăn được hỗ trợ kinh phí đi lại, cách ly tập trung theo quy định của Chính phủ; những đối tượng còn lại tự túc kinh phí đi lại, cách ly, xét nghiệm.

UBND tỉnh sẽ đón công dân theo từng đợt, mỗi đợt đón có đủ 1.000 công dân đăng ký trở lên. Công dân được đón về địa phương bằng đường tàu hỏa hoặc bằng đường hàng không nếu công dân có nhu cầu.

Tất cả công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đều phải cách ly tập trung 14 ngày tại các khu cách ly tập trung của quân đội hoặc các huyện, thành phố, thị xã quản lý hoặc tại các cơ sở cách ly dịch vụ có thu phí theo đăng ký và phải cách ly tại nhà 07 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam, các đơn vị liên quan để nắm tình hình, số lượng công dân có nhu cầu cấp thiết, tham mưu UBND tỉnh phương án đón công dân trở về quê.

UBND tỉnh yêu cầu các trường hợp công dân về quê phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình vận chuyển; tuân thủ quy định về cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Quá trình đón công dân trở về, UBND tỉnh yêu cầu cần phải chủ động chuẩn bị mọi phương án chu đáo, kỹ lưỡng từ đăng ký, vận chuyển, nhận, tổ chức cách ly, xét nghiệm… bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng lây chéo trong khu cách ly; không để lây nhiễm Covid-19 đối với cán bộ, chiến sỹ, lực lượng y tế, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load