Chủ nhật 19/01/2025 23:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội / Nông thôn mới

Ngày mới ở Thăng Bình

09:17 | 25/01/2014

Sau mấy năm mới trở lại Thăng Bình, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi những đổi thay nhanh chóng nơi mảnh đất thuộc xứ đồng chiêm trũng của miền quê Nông Cống (Thanh Hoá) này. Những con đường nhỏ hẹp, gồ ghề, những nếp nhà ngói cũ kỹ, những ngôi trường tạm tuềnh toàng… đã không còn. Thay vào đó là bức tranh làng quê tươi mới, sáng sủa và no đủ.


Diện mạo nông thôn mới đang dần hiện hữu ở Thăng Bình.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, sau vài câu chuyện hàn huyên, Chủ tịch xã Nguyễn Thanh Tùng phấn khởi mời chúng tôi ra thăm công trình trường THCS kiên cố đang được thi công gấp rút. Rảo bước trên con đường liên thôn rộng rãi mới được bê tông hóa bằng nguồn vốn xã hội hóa, chỉ tay ra cánh đồng vào vụ đông đang tấp nập người chăm bón, Chủ tịch Tùng vui mừng “khoe” về những thành quả trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà. Theo đó, thời kỳ khó khăn, nhiều hộ không đủ gạo ăn gối vụ, làng xóm sau Tết lại vắng ngắt vì bà con đi tìm việc làm nơi xa đã dần lùi vào quá khứ. Thăng Bình hôm nay đã khác xưa nhiều, nhất là từ khi phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động, mấy năm qua, bằng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, bà con xa quê và huy động trong dân. Cơ sở hạ tầng gồm hệ thống điện, trường học, đường giao thông, kênh mương… của Thăng Bình đã được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ. Trong đó, chỉ riêng năm 2013 này, toàn xã đã đầu tư trên 2,5 tỷ đồng cho lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi với kết quả thực hiện gồm: Nâng cấp 6,5km đường giao thông, bê tông hóa 13,2km đường liên thôn, xóm; nâng cấp hệ thống đập thuỷ lợi Mái Đứng; nạo vét đào đắp trên 24.000m3 kênh mương. Cũng trong năm 2013, xã đã khởi công xây dựng hai công trình trọng điểm, một mang ý nghĩa tâm linh và một dành cho thế hệ mầm non, đó là Đình Xa Lý và trường THCS.

Cùng với xây dựng hạ tầng, theo Chủ tịch Tùng cho biết, năm 2013 cũng là năm ghi nhận bước phát triển đáng kể của Thăng Bình trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, về sản xuất nông nghiệp, nhờ làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa, tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ đã chấm dứt. Năm 2013, toàn xã gieo cấy đạt diện tích 1.000ha. Do thực hiện tốt khâu kỹ thuật, thâm canh, lịch thời vụ nên năng suất và sản lượng đều cao,  tổng sản lượng cây có hạt đạt 5.125 tấn, lương thực bình quân đầu người 681 kg/năm. Bên cạnh cây lúa, xã còn chú trọng mở rộng sản xuất rau mầu vụ đông, nuôi trồng thuỷ sản. Nhờ tận dụng diện tích ruộng chiêm trũng, ao hồ mặt nước, năm 2013, nguồn thu từ nuôi trồng thuỷ sản đã tăng đáng kể với sản lượng đạt trên 3,5 tấn. Ngoài sản xuất nông nghiệp, xã cũng rất chú trọng phát triển hoạt động dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trong năm đã tổ chức được một số lớp học nghề mây tre đan, đồng thời duy trì chính sách khuyến khích các hộ phát huy ngành nghề truyền thống như sản xuất đồ mộc dân dụng, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm… qua đó, đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,3%, nâng bình quân thu nhập lên 12,4 triệu đ/ người/năm.

Trở lại trụ sở UBND xã. Bên ấm trà bốc khói, Chủ tịch Tùng cho biết về những dự định mà anh và tập thể lãnh đạo xã đang ấp ủ, nung nấu về bước phát triển tiếp theo của xã nhà trong tương lai. Đó là làm sao tiếp tục huy động được nguồn lực nội tại, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, các nhà “mạnh thường quân” để thực hiện tốt hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tiến tới xoá bỏ hoàn toàn tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ… phấn đấu tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho nhân dân để các hộ nghèo có thể thoát nghèo bền vững, hộ khá trở nên giầu. Về mục tiêu gần trong năm 2014, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,5%, sản lượng lương thực có hạt đạt 5.546 tấn trở lên, bình quân lương thực đầu người 727 kg/năm, thu nhập bình quân 13,7 triệu đ/người/năm. Về văn hoá xã hội, phấn đấu xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia, xây dựng 2 - 3 đơn vị được công nhận làng văn hóa, cơ quan văn hóa, 78% số hộ đạt gia đình văn hoá, số hộ được dùng nước sạch hợp vệ sinh tăng 4 - 5%…

Chia tay những người cán bộ mến khách và hết lòng vì sự nghiệp chung của Thăng Bình, chạy xe qua cánh đồng  xanh mướt những ngô, hành, rau vụ đông đang tấp nập người chăm bón, chuẩn bị cho thị trường Tết. Chúng tôi càng thêm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của miền quê giầu truyền thống đấu tranh cách mạng này.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load