(Xây dựng) - Hàng năm, cứ đến ngày 9/8 các bạn trẻ trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Việt Nam… lại tổ chức ngày lễ hội nắm tay, như một nét đẹp truyền thống hàng năm.
Dù chưa có tài liệu khẳng định về nguồn gốc xuất xứ của lễ hội này, nhưng nó được biết đến đầu tiên ở Nhật Bản. Lễ hội nắm tay được người dân Nhật Bản tổ chức, với ý nghĩa hãy cùng nắm tay nhau đi qua những buồn vui, thăng trầm của cuộc sống.
Nhân dân Nhật Bản lấy ngày 9/8 làm ngày tưởng nhớ những người đã mất. Ngày 6/8/1945, Thành phố Hiroshima đã phải hứng chịu quả bom nguyên tử đầy kinh hoàng của Mỹ. Ngay sau đó chỉ ba ngày, vào ngày 9/8/1945, quả bom nguyên tử thứ hai đã cướp đi sinh mạng của 74.000 người dân thành phố Nagasaki. Kể từ đó, họ nắm tay nhau dọc các con phố, đứng bên nhau cầu nguyện như thể hiện lòng tiếc thương và đồng cảm của mình với những nạn nhân xấu số.
Ở Mỹ, ngày 9/8 lại nằm trong “Tuần lễ Lãng mạn” (National resurrect romance week). Họ nắm tay nhau và trao nhau những tình cảm ấm áp, được gửi gắm từ những bàn tay tới bàn tay.
Ở Việt Nam, các bạn trẻ cũng chia sẻ với nhau những hình ảnh nắm tay nhau với những lời yêu thương. Còn chờ gì nữa, bạn hãy nắm tay người mình yêu đi trên phố, hãy chìa tay cho một cảnh đời, hãy cùng nắm tay nhau trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai cho một ngày mai tươi đẹp.
Hạ Ly (Tổng hợp)
Theo