Thứ bảy 27/04/2024 19:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

10:56 | 22/03/2024

(Xây dựng) – Sau Lễ phát động ra quân đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị để chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Nam Từ Liêm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện lại tiếp diễn tại nhiều khu vực.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị
Các phương tiện đưa đón học sinh đỗ tràn lan dưới lòng đường trước cổng trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Cầu Diễn) gây cản trở giao thông.

Xe đưa đón học sinh dừng đỗ tràn lan

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, xung quanh khu vực các trường học như Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường THCS Đoàn Thị Điểm thuộc phường Cầu Diễn; Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Trường Tiểu học, THCS, THPT Lomonoxop thuộc phường Mỹ Đình 2, các xe ôtô cỡ lớn dừng đỗ tràn lan, thậm chí có thời điểm chiếm luôn cả một con phố cản trở việc đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Người dân sống trong khu vực cho biết, các xe ôtô này là phương tiện chuyên chở học sinh của các trường học trên địa bàn.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Con phố Nguyễn Xuân Nguyên (phường Mỹ Đình 2) trở thành bãi đỗ cho hàng loạt phương tiện, khiến người dân phải len lỏi mỗi khi muốn đi qua.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Theo chị Q.A (phường Mỹ Đình 2), tình trạng xe đưa đón học sinh chiếm trọn cả con phố Nguyễn Xuân Nguyên diễn ra thường xuyên, đặc biệt là thời gian gần lúc tan trường, khiến người dân hết sức bức xúc.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Các phương tiện dừng đỗ tại ngã tư phố Lưu Hữu Phước và ngõ 64 phố Lưu Hữu Phước.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Các phương tiện đưa đón học sinh dừng đỗ dưới lòng đường tại các ngã tư, khúc cua gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện giao thông khác. Người dân cho biết, đã có nhiều phương tiện xảy ra va chạm do bị hạn chế tầm nhìn.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Xe đưa đón học sinh nối đuôi nhau dừng đỗ trên đường phố.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Trước khu vực cổng Trường Tiểu học Lomonoxop Mỹ Đình, hàng loạt phương tiện dừng đỗ gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Người dân trong khu vực mong muốn các cấp chính quyền cần sớm có biện pháp xử lý để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và các phương tiện lưu thông.

Vẫn còn nhiều vấn đề về trật tự đô thị

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Khu vực Mỹ Đình là nơi tọa lạc của rất nhiều văn phòng, có lẽ vậy mà nhiều bãi trông xe “đông khách” mọc lên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Một loạt phương tiện dừng đỗ ngay sau biển cấm trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Tại khu vực Cung thể thao dưới nước (phường Mỹ Đình 1), các nhà hàng, quán cafe, nước giải khát vẫn ngang nhiên biến hàng trăm mét vuông lòng đường làm nơi dừng đỗ, trông giữ phương tiện sai quy định gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Hàng quán vô tư bày bán trên vỉa hè và lòng đường.

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Xe máy và cả đồ gia dụng cũ hỏng xuất hiện tràn lan trên lòng đường và vỉa hè phố Hồng Đô (phường Phú Đô).

Nam Từ Liêm (Hà Nội): Tái diễn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị

Dọc phố Hồng Đô cũng là nơi tập kết rất nhiều xe khách dịch vụ.

Được biết, ngày 1/3, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị để chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận. Trong Lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên hoạt động ra quân và xử lý nghiêm vi phạm về văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng...

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm vẫn đang bộc lộ một số tồn tại, hạn chế chưa được xử lý dứt điểm. Theo đó, đề nghị chính quyền và lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng lòng đường làm nơi dừng đỗ phương tiện sai quy định để đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông…

Vũ Ninh – Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load