Chủ nhật 28/04/2024 04:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nam Định: Dầm mưa, chịu rét xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần

15:55 | 24/02/2024

(Xây dựng) – Đêm 23/2 (tức 14 tháng Giêng), hàng nghìn người chen chân, dầm mưa dự Lễ Khai ấn đền Trần Nam Định và xin ấn cầu tài lộc, bình an, công danh.

Nam Định: Dầm mưa, chịu rét xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần
Du khách thập phương về dự Lễ Khai ấn đền Trần Nam Định 2024.

Khoảng 22 giờ đêm qua 23/2, khu vực đền Trần tại thành phố Nam Định trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhiệt độ ngoài trời khoảng 16 độ, khá rét nhưng du khách thập phương người mặc áo mưa, người cầm ô, chịu rét ùn ùn kéo về đền Trần dự Lễ.

Thời điểm diễn ra nghi lễ tế và khai ấn bắt đầu từ khoảng 22h đêm cho đến 23h55 phút. Thời điểm này an ninh được siết chặt với 5 vòng, mọi lối vào đền Trần được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những người có thẻ Đại biểu kèm giấy mời do UBND thành phố Nam Định phát mới được vào khu vực diễn ra nghi lễ.

Sau phần lễ tế, thắp hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khai ấn tượng trưng, đúng 23h55 phút đêm lực lượng an ninh mới mở rào chắn cho các đại biểu cũng là những vị khách đầu tiên từ đền Trùng Hoa sang khu vực đền Thiên Trường là nơi diễn ra nghi lễ chính và khai ấn để lễ bái và xin ấn.

Nam Định: Dầm mưa, chịu rét xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần
Theo thông tin từ Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Nam Định, ước tính Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 đón khoảng 170.000 lượt khách.
Nam Định: Dầm mưa, chịu rét xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần
An ninh được siết chặt, người dân xếp hàng trật tự vào đền xin ấn.

Theo đại diện Ban Quản lý lễ hội đền Trần, Ban tổ chức sẽ phục vụ nhân dân và du khách tất cả nhu cầu, từ dâng hương, dự lễ đến nhận ấn ngọc đầu xuân đến hết tháng Giêng. Do đó, du khách không phải vội vã, chen lấn đông đúc vào đêm 14, rạng sáng 15. Ban tổ chức cũng đề nghị bà con bình tĩnh, tránh tình trạng tập trung quá đông gây ảnh hưởng tới an toàn, an ninh, trật tự của lễ hội.

Do làm tốt công tác an ninh trật tự, phân luồng nên người dân về dự Lễ không bị tắc đường, chen lấn. Theo đó, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức các chốt bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời chuẩn bị biển báo hướng dẫn phương tiện di chuyển qua địa bàn thành phố Nam Định trong thời gian diễn ra lễ hội. Gần 150 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông với đầy đủ phương tiện được huy động để thực hiện nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Nam Định: Dầm mưa, chịu rét xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần
Nam Định: Dầm mưa, chịu rét xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần
Những lá ấn đầu tiên được phát cho người dân.

Song song với công tác phân luồng giao thông, hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ Công an, lực lượng quân sự, bảo vệ tổ dân số, quản lý trật tự đô thị chia thành 70 chốt, với 5 vòng đảm bảo nghiêm ngặt ANTT; đồng thời thành lập 2 tổ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý vụ việc, 2 tổ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 4 tổ tuần tra giải quyết giao thông, trật tự… không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an toàn.

Đỗ Quang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load