Thứ bảy 27/04/2024 20:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Năm 2022: Sika Việt Nam sẽ tung ra các sản phẩm mới có chứng chỉ xanh

08:59 | 18/02/2022

(Xây dựng) - Bắt đầu phục vụ thị trường Việt Nam từ năm 1993, Sika Việt Nam là Công ty vốn 100% Thuỵ Sĩ, trực thuộc Tập đoàn Sika AG. Sika Việt Nam cung cấp các sản phẩm và giải pháp cho hầu hết các ứng dụng xây dựng và công nghiệp. Đội ngũ R&D tại địa phương của Sika Việt Nam không ngừng nỗ lực áp dụng các công nghệ hiện đại của Tập đoàn để phát triển và cung cấp các sản phẩm cũng như các giải pháp phù hợp cho nhu cầu cụ thể của khách hàng địa phương và yêu cầu của thị trường. Vượt qua năm 2021, với nhiều khó khăn, thách thức, mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 của Sika Việt Nam là tung ra các sản phẩm mới có chứng chỉ xanh cho phép người dùng giảm lượng khí thải carbon trong các công trình xây dựng của họ.

nam 2022 sika viet nam se tung ra cac san pham moi co chung chi xanh
Lễ kí kết thoả thuận hợp tác chiến lược giữa Sika Việt Nam và Đại học Giao thông vận tải.

Sika Việt Nam chặng đường 30 năm trên thị trường

Sika Việt Nam đặt Trụ sở chính kiêm Nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai, với chức năng quản lý sản xuất và hệ thống kho bãi, dịch vụ khách hàng và phòng thí nghiệm. Sika có các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng; bảo đảm, hỗ trợ các thị trường và dự án hoạt động trên toàn quốc. Năm 2012, nhà máy thứ hai của Sika Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh đã đi vào hoạt động. Năm 2017, nhà máy này được đầu tư mở rộng và xây mới dây chuyền sản xuất bột.

Sau gần 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Sika đã mang đến các giải pháp xây dựng toàn diện với 8 thị trường mục tiêu: Bê tông, chống thấm, sàn mái, sàn, sửa chữa, trám khe, kết dính, xây dựng hoàn thiện và công nghiệp. Các giải pháp này, được ứng dụng trong nhiều dự án lớn như: Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Cao tốc Bắc Nam, Cầu Tân Vũ Lạch Huyện, Tòa nhà Sai Gon Centre và các dự án Metro.

Có được thành công này Sika Việt Nam luôn chú trọng 3 giá trị cốt lõi của công ty: Đổi mới – Bền vững – Quan hệ đối tác chặt chẽ; 5 nguyên tắc: Khách hàng trên hết, Mạnh dạn đổi mới, Bền ổn và Liêm chính, Trao quyền và Tôn trọng, Quản trị vì thành quả.

nam 2022 sika viet nam se tung ra cac san pham moi co chung chi xanh
Chuyên gia của Sika hướng dẫn các nhà thầu cách thi công sản phẩm flooring.

Vượt qua khó khăn và thách thức trong năm đại dịch Covid-19

Năm 2021, nhiều doanh nghiệp trong ngành Xây dựng, không tránh khỏi tình trạng ngừng hoạt động và gián đoạn kinh doanh do Covid-19. Tuy nhiên, vượt qua thách thức, thành tựu lớn nhất của Sika Việt Nam là duy trì sự an toàn và công ăn việc làm cho tất cả nhân viên trong thời gian giãn cách xã hội. Nguyên nhân thành công này, bởi bên cạnh việc thực hiện đúng chỉ đạo chống dịch của nhà nước về 3 tại chỗ (3T), chia ca làm việc và 5K, công ty cũng đã kích hoạt phương án duy trì hoạt động kinh doanh (BCP) nhằm duy trì hệ thống sản xuất ở tất cả các cơ sở. Đây là dấu hiệu cho thấy cam kết mạnh mẽ của Sika đối với thị trường xây dựng và Việt Nam. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục thành công với chiến lược thâm nhập thị trường tại các Dự án siêu lớn (Mega projects) cũng như hệ thống bán lẻ trên khắp Việt Nam. Đặc biệt là mở rộng sự hiện diện của mình trong thị trường chống thấm tầng hầm rất cạnh tranh tại Việt Nam khi đạt được mức tăng trưởng ấn tượng vào năm 2021.

Và tương lai lạc quan

Xác định năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn trong thị trường xây dựng, nhưng với tiềm lực sẵn có, giải pháp linh hoạt và phân tích tình hình thị trường Sika đã có những chiến lược phát triển của riêng mình. Đó là việc gia tăng sự hiện diện trong phân khúc bán lẻ và tăng trưởng cao trong các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như đường cao tốc, nhà máy thủy điện, nhà máy điện gió. Ông Jacobo Perez Polaino – Tổng Giám Đốc Sika Việt Nam chia sẻ: “Năm 2022 chúng tôi sẽ tung ra các sản phẩm mới có chứng chỉ xanh cho phép người dùng giảm lượng khí thải carbon trong các công trình xây dựng của họ. Và tất nhiên, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục đóng góp cho xã hội Việt Nam thông qua tổ chức Operation Smile Việt Nam, Đại học Giao thông Vận tải, hay Đại học Xây dựng”.

nam 2022 sika viet nam se tung ra cac san pham moi co chung chi xanh
Sika Việt Nam đồng hành cùng tổ chức từ thiện Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile). Tập đoàn đã hỗ trợ hơn 1 triệu USD cho các hoạt động của Operation Smile trong 10 năm qua.

Những dự định, kế hoạch này càng có cơ sở hơn khi cuối năm 2021, Tập đoàn Sika đã mua lại Tập đoàn MBCC (trước đây là mảng hóa chất xây dựng của BASF), một trong những nhà sản xuất phụ gia và hóa chất xây dựng lớn nhất thế giới. Việc sát nhập giữa hai trong số những Thương hiệu lớn nhất trên thế giới đánh dấu sức mạnh tiềm lực to lớn của Sika. “Như đã đưa tin trên thông cáo báo chí, thương vụ sát nhập vẫn đang trong quá trình giải quyết theo quy định. Đối với thị trường Việt Nam, việc hợp nhất này dẫn đến một vị thế dẫn đầu thị trường vững mạnh hơn của Sika cho ngành phụ gia bê tông và hóa chất xây dựng nói chung”, Tổng Giám đốc Sika Việt Nam chia sẻ thêm. Sika và MBCC là những thương hiệu uy tín nhất trên thị trường và việc hợp lực sẽ là một bước tiến dài trong việc củng cố nền hóa chất xây dựng Việt Nam.

Minh Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load