Thứ hai 30/09/2024 01:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Văn hóa /

Kiên Giang: Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

20:26 | 29/09/2024

(Xây dựng) - Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của người anh hùng mà còn là dịp để kết nối cộng đồng, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của Kiên Giang đến bạn bè trong và ngoài nước…

Kiên Giang: Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc kỷ niệm 156 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2024). (Ảnh: Khánh Thuỳ)

Trong buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đã có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ hội trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Theo ông Nguyễn Lưu Trung, lễ hội Nguyễn Trung Trực đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Kiên Giang, thu hút hàng ngàn người dân từ khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh thành trên cả nước và cả kiều bào ở nước ngoài đến tham dự hàng năm vào các ngày 26, 27, 28 tháng Tám âm lịch.

“Quê hương Kiên Giang tự hào về di sản văn hóa lễ hội Nguyễn Trung Trực. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của người anh hùng mà còn là dịp để kết nối cộng đồng, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của Kiên Giang đến bạn bè trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Lưu Trung phát biểu.

Ông Nguyễn Lưu Trung cũng cho biết, lễ hội năm nay tiếp tục mở rộng quy mô với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao quy mô toàn quốc, hứa hẹn mang lại cho người tham dự nhiều trải nghiệm mới mẻ. Trong số đó, một số hoạt động đáng chú ý bao gồm sân khấu hóa các tác phẩm nghệ thuật, không gian đờn ca tài tử Nam Bộ, triển lãm mỹ thuật khu vực VIII Đồng bằng sông Cửu Long, và diễn đàn kết nối các sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngay sau phần lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật hoành tráng với chủ đề kỷ niệm 156 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Chương trình được dàn dựng dưới hình thức sân khấu hóa, với nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi tinh thần yêu nước và công lao của ông. Một số tiết mục tiêu biểu gồm “Sáng mãi trời Nam” – mô tả hành trình kháng chiến của Nguyễn Trung Trực, và đồng ca - lĩnh xướng “Ca khúc họ Nguyễn” ca ngợi gia đình và dòng họ của vị anh hùng.

Kiên Giang: Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. (Ảnh: Khánh Thuỳ)

Ngoài ra, các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi tình yêu đất nước và quê hương Kiên Giang cũng được biểu diễn nhằm tạo thêm không khí lễ hội và gợi nhắc về những giá trị văn hóa, truyền thống đặc sắc của vùng đất này.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm nay không chỉ bao gồm các hoạt động lễ nghi truyền thống mà còn mở rộng với nhiều hoạt động khác mang tính chất giao lưu và cộng đồng. Trong suốt thời gian từ ngày 27/9 đến 03/10/2024, tỉnh Kiên Giang tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long), quy tụ những tác phẩm đặc sắc từ các họa sĩ trong khu vực. Bên cạnh đó, Triển lãm “Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám” cũng diễn ra từ ngày 17/9 đến 30/9/2024 tại Thư viện tỉnh Kiên Giang, mang đến cho người xem những hình ảnh và hiện vật giá trị về nền giáo dục và lịch sử Việt Nam.

Liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người Anh hùng dân tộc” là một điểm nhấn khác trong lễ hội năm nay, với nhiều tiết mục tôn vinh hình tượng Nguyễn Trung Trực, một người anh hùng tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng mà còn là cơ hội để cộng đồng gắn kết và cùng nhau gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu. Từ một lễ hội mang tính chất vùng miền, lễ hội Nguyễn Trung Trực đã dần mở rộng phạm vi, trở thành sự kiện thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội năm nay cũng là cơ hội để tỉnh Kiên Giang tiếp tục quảng bá hình ảnh địa phương, với những giá trị văn hóa và lịch sử đặc trưng, nhằm thu hút thêm nhiều du khách và thúc đẩy phát triển du lịch.

Kiên Giang: Lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng mà còn là cơ hội để cộng đồng gắn kết và cùng nhau gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu.

Kết thúc buổi lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến thắp hương tại đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở thành phố Rạch Giá, thể hiện lòng tri ân đối với người anh hùng dân tộc và sự kính trọng đối với di sản văn hóa mà ông để lại.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838 tại xã Bình Nhật, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Ông lớn lên trong thời kỳ đất nước bị thực dân Pháp xâm lược và từ sớm đã nung nấu lòng yêu nước, căm thù giặc. Ông tham gia nghĩa quân chống Pháp và nhanh chóng nổi bật với tài năng lãnh đạo quân sự.

Một trong những chiến công hiển hách nhất của Nguyễn Trung Trực là trận đốt cháy tàu L'Esperance của Pháp trên sông Nhật Tảo vào năm 1861, gây thiệt hại nặng nề cho quân Pháp và làm chấn động dư luận quốc tế. Sau đó, ông tiếp tục chỉ huy nhiều trận đánh khác chống Pháp tại vùng Nam Bộ và Rạch Giá.

Tháng 9/1868, trong một trận chiến ác liệt, Nguyễn Trung Trực bị bắt. Mặc dù bị thực dân Pháp mua chuộc và dụ dỗ, ông vẫn kiên quyết không khuất phục và tuyên bố câu nói bất hủ: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”. Ngày 27/10/1868, ông bị xử chém tại Rạch Giá khi mới 30 tuổi. Tinh thần bất khuất của Nguyễn Trung Trực đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt trong cuộc chiến chống thực dân.

Phạm Hổ

Theo

Xem thêm
  • Văn hóa nghệ thuật – cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Thụy Điển, Đan Mạch

    (Xây dựng) - Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển và 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển và Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển và Đan Mạch năm 2024. Sự kiện diễn ra từ ngày 4 - 12/9/2024, nhằm quảng bá tinh hoa văn hóa Việt Nam, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với hai quốc gia Bắc Âu.

    20:15 | 28/09/2024
  • Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII sẽ diễn ra vào tối 28/9

    (Xây dựng) - Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII - năm 2024 sẽ diễn ra vào 19h30, ngày 28/9/2024 (thứ Bảy) tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

    16:16 | 28/09/2024
  • Phương án bảo tồn biệt thự trăm năm tuổi “nhà lầu ông Phủ” ở Biên Hòa

    (Xây dựng) - Liên quan đến công trình biệt thự cổ Đốc phủ Võ Hà Thanh (còn gọi là “nhà lầu ông Phủ”), Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa đề xuất 4 phương án để bảo tồn. Trước đó, Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã có ý kiến giữ lại ngôi biệt thự này để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.

    14:35 | 28/09/2024
  • Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật lần thứ II, hướng tới chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk

    (Xây dựng) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2024. Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024).

    11:43 | 28/09/2024
  • Đồng Nai: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa công trình kiến trúc “nhà lầu ông Phủ”

    (Xây dựng) - Liên quan biệt thự “nhà lầu ông Phủ” có nguy cơ bị đập bỏ khi thi công dự án đường ven sông Đồng Nai được dư luận quan tâm trong những ngày qua, sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định giữ lại công trình cổ 100 năm tuổi này để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.

    09:44 | 28/09/2024
  • “Gieo mầm Thiện tâm” - Nơi gặp gỡ của những trái tim vì cộng đồng

    (Xây dựng) - Đêm nhạc “Gieo mầm Thiện tâm”, do Vingroup và SpaceSpeakers Label đồng tổ chức vào ngày 29/9 tại Vinhomes Ocean Park 2, đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng và các nhà hảo tâm. Ngoài ý nghĩa nhân văn của một chương trình thiện nguyện, sự kiện còn thu hút khi có sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, mang tới nhiều phần trình diễn lần đầu tiên ra mắt công chúng.

    05:37 | 27/09/2024
  • Nhiều hoạt động đặc sắc tại Hội sách Hà Nội lần thứ IX năm 2024

    (Xây dựng) - Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 25 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, Hội sách Hà Nội lần thứ IX năm 2024 với chủ đề “Hà Nội: Thủ đô văn hiến, anh hùng - Thành phố vì hòa bình” do UBND Thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức với sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước, sẽ mang lại không gian văn hóa đọc và nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn.

    17:17 | 26/09/2024
  • Vĩnh Phúc: Độc đáo kiến trúc nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam

    (Xây dựng) - Nhà thờ tổ họ Bùi tọa lạc tại phường Xuân Hòa, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là nhà thờ tổ lớn nhất Việt Nam với diện tích 35.000m2, tổng kinh phí xây dựng lên tới 208 tỷ đồng.

    11:43 | 26/09/2024
  • Đồng Nai: Cần đầu tư thêm thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng

    (Xây dựng) - Biên Hòa, một đô thị lớn nhưng còn thiếu nhiều thiết chế văn hóa như: Nhà hát, trung tâm văn hóa, nhà tang lễ, quảng trường, sân vận động vẫn chưa được đầu tư xây dựng hoặc đã được xây dựng nhưng chưa xứng tầm quy mô. Sở Xây dựng mới đây đã đề xuất tỉnh “nhà” cần đầu tư thêm một số công trình văn hóa phục vụ tinh thần cho người dân như: Quảng trường Thành cổ, quảng trường Sông Phố.

    10:34 | 26/09/2024
  • Ninh Bình: Phát triển đô thị di sản không quên bảo tồn nhà ở truyền thống trong vùng lõi danh thắng Tràng An

    (Xây dựng) – Trong thời gian tới, thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư sẽ sáp nhập trở thành thành phố Hoa Lư. Với gần 30% diện tích là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đây sẽ là một đô thị di sản năng động và phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển đô thị di sản, Ninh Bình đang triển khai nhiệm vụ bảo tồn những giá trị đặc trưng trong lối kiến trúc xây dựng tại vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An.

    11:20 | 25/09/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load