Thứ tư 24/04/2024 12:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh thành dự án Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

10:02 | 11/10/2020

(Xây dựng) - Ngày 11/10, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành dự án Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc tuyến đường vành đai 3. Đây là một trong những sự kiện trọng đại của Thủ đô nhằm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

khanh thanh du an dau tu xay dung cau can doan mai dich nam thang long
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án Đầu tư xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.

Tham dự Lễ khánh thành có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư), dự án Đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long (Dự án) có tổng vốn đầu tư hơn 5.343 tỷ đồng, với tổng chiều dài 5,367km, trong đó chiều dài cầu cạn là 4,831km, được thiết kế bốn làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, mỗi làn xe rộng 3,75m; 2 làn dừng khẩn cấp, 2 dải an toàn bên trong, dải phân cách giữa... bảo đảm cho xe chạy với vận tốc 100km/h.

khanh thanh du an dau tu xay dung cau can doan mai dich nam thang long
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đại biểu kéo băng gắn biển công trình.

Dự án được chia làm 2 gói thầu xây lắp: Gói 1: Đoạn từ Mai Dịch - Cổ Nhuế do liên danh Sumitomo - Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 thi công; Gói 2: Đoạn từ Cổ Nhuế - Nam Thăng Long do liên danh Tokyu - Taisei Corporation thi công. Đến nay, toàn bộ các hạng mục công trình chính của dự án đã hoàn thành đáp ứng đủ các điều kiện để thông xe và đưa vào khai thác, sử dụng.

Sau khi phần cầu chính được thông xe, các nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai thi công 6 nhánh lên xuống và dự kiến kết thúc toàn bộ dự án vào cuối tháng 12/2020 để khai thác đồng bộ với dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long.

khanh thanh du an dau tu xay dung cau can doan mai dich nam thang long
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, việc hoàn thành cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc tuyến đường vành đai 3 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực phía Tây thành phố, bảo đảm tiết kiệm chi phí và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Trong tương lai, khi khu vực đô thị trung tâm Hà Nội được mở rộng, tuyến đường vành đai 3 hoàn chỉnh sẽ là trục giao thông đường bộ chính yếu liên kết các đô thị lớn của Hà Nội cũng như 2 bên sông Hồng, tạo nên trục không gian cảnh quan quan trọng của Thủ đô.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ vốn cho Dự án, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, người dân tham gia thực hiện Dự án.

khanh thanh du an dau tu xay dung cau can doan mai dich nam thang long
Quang cảnh Lễ khánh thành.

Để khai thác hiệu quả tuyến đường, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận, tổ chức tốt hoạt động bảo trì công trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả, tiếp tục thực hiện tuyến đường và các hợp phần liên quan theo quy hoạch, bảo vệ công tác xây dựng 2 bên tuyến đường đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường, phối hợp nghiên cứu đề xuất các hạng mục tiếp theo để hoàn thiện tuyến đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội.

khanh thanh du an dau tu xay dung cau can doan mai dich nam thang long
Cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long chính thức thông xe.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để đưa vào sử dụng nhanh chóng, an toàn, chất lượng và đảm bảo hiệu quả hơn nữa các công trình giao thông. Vì đây là khâu đi đầu đột phá, góp phần vô cùng quan trọng để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Lê Mỹ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load