Thứ sáu 26/04/2024 09:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh thành điểm về nguồn nơi phát tích “6 điều Bác Hồ dạy Công an”

14:47 | 03/09/2022

Chùa Tứ Giáp (Bắc Giang) trở thành điểm về nguồn, là địa chỉ đỏ để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

khanh thanh diem ve nguon noi phat tich 6 dieu bac ho day cong an
Các đại biểu cắt băng khánh thành chùa Tứ Giáp - nơi phát tích 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Ngày 3/9, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tổ chức khánh thành chùa Tứ Giáp - nơi phát tích 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và các phật tử.

Các đại biểu đã cắt băng khánh thành, thỉnh chuông, mở cửa chùa, trồng cây xanh. Từ đây, chùa Tứ Giáp trở thành điểm về nguồn, là địa chỉ đỏ để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

Chùa Tứ Giáp xưa thuộc xã Nhã Nam, tổng Nhã Nam, phân phủ Lạng Giang có tên là Đại Phúc, được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc. Nơi đây còn là di tích kháng chiến chống tàn quân Thái Bình Thiên Quốc (năm 1862), chống quân Pháp suốt thời kỳ Cần Vương và đặc biệt là khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) do người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám lãnh đạo.

Tuy nhiên phần lớn công trình tín ngưỡng, tôn giáo này đã bị thực dân Pháp phá hủy vào năm 1885. Đến năm 1886, nhân dân xã Nhã Nam và hai xã Dương Lâm, Lý Cốt góp công, của phục dựng lại trên đất làng Nguộn theo kiểu tiền thần hậu Phật.

Cuối năm 1945, đầu 1946, Công an Khu XII gồm các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Ninh, Quảng Yên (gồm cả Hòn Gai, Đông Triều, Chí Linh ngày nay) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam do đồng chí Hoàng Mai, Trưởng Công an khu XII chỉ huy hoạt động.

Ngày 11/3/1948, Chủ tich Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Công an Khu XII, đồng chí Hoàng Mai đã nhận và trực tiếp mở bức thư của Bác tại chính ngôi chùa Tứ Giáp, trong bức thư có nêu 6 điều dạy về tư cách người Công an cách mệnh. Từ đó, chùa trở thành nơi khởi nguồn “6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.”

Do biến thiên của lịch sử, chiến tranh và thời gian, chùa đã bị xuống cấp nên cần được tu bổ. Ngày 9/1/2021, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhã Nam và Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ động thổ tu bổ, tôn tạo chùa Tứ Giáp. Đến nay, dự án tu bổ, tôn tạo đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 gồm nhà Tổ, Tam bảo, nhà Mẫu, nhà khách, cổng tam quan, gác chuông, nhà bếp, nhà hóa vàng, các công trình phụ và toàn bộ hệ thống tường, sân, vườn...

Hiện Ban Quản lý xây dựng tu bổ, tôn tạo chùa Tứ Giáp đang tiến hành thi công giai đoạn 2 gồm các hạng mục vườn cây lưu niệm của Công an các đơn vị, địa phương; hồ điều hòa; vườn tháp; nhà giảng kinh; bãi đỗ xe với diện tích mở rộng 3 ha. Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948-11/3/2023)./.

Theo Đồng Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load