Thứ sáu 26/04/2024 22:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hoà: Thay đổi nhiều biện pháp chống dịch sau khi vượt mốc 3000 ca nhiễm Covid-19

12:11 | 08/08/2021

(Xây dựng) – Tính đến nay, tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch này ở Khánh Hoà lên 3.259 ca mắc Covid-19. Trong đó, thành phố Nha Trang 1.425 ca.

khanh hoa thay doi nhieu bien phap chong dich sau khi vuot moc 3000 ca nhiem covid 19
Một khu vực phong toả tạm thời ở thành phố Nha Trang.

Sáng 8/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Khánh Hoà) cho biết với 154 ca mắc mới ghi nhận trong 24 giờ qua, tỉnh đã vượt ngưỡng 3.000 ca. Tổng số ca mắc từ đợt bùng phát dịch kể từ ngày 23/6 đến 7 giờ ngày 8/8 là 3.259 ca. Có 8/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc. Trong đó, thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 1.467 ca, TP. Nha Trang 1.425 ca, huyện Vạn Ninh 131 ca, huyện Diên Khánh 129 ca, huyện Cam Lâm 67 ca, thành phố Cam Ranh 32 ca, huyện Khánh Vĩnh 7 ca; huyện Khánh Sơn 1. Toàn tỉnh đã truy vết được 4.575 F1 và 11.165 F2. Đồng thời, phong tỏa tạm thời 287 địa điểm.

Đây là giai đoạn thử thách năng lực của tỉnh khi các lực lượng tỏa ra khắp mặt trận, từ truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị đến tiêm vaccine. Đây cũng là giai đoạn tỉnh có nhiều thay đổi trong chiến lược, áp dụng các biện pháp chống dịch quyết liệt hơn. Chẳng hạn, Sở Y tế cần rà soát lại việc phân công, bố trí nhân lực trong từng khâu công tác cho phù hợp.

Song song đó, Sở Y tế cần tính toán, ước lượng dự đoán các con số mắc trong thời gian tới để xây dựng các kịch bản phòng chống dịch cho những tình huống xấu, trước mắt xây dựng kịch bản cho tình huống có 5.000 ca mắc, trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể về nhân lực, hóa chất, vật tư, tiếp nhận điều trị, cách ly. Sở Y tế cũng kiến nghị thành lập Trung tâm Hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang; nâng cấp Bệnh viện dã chiến số 4 tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa do Bệnh viện Quân Y 87 đảm nhận từ 500 giường lên 1.000 giường.

Tiếp tục thành lập các Bệnh viện dã chiến; phân tầng điều trị hạn chế thấp nhất số ca tử vong. Triển khai tiêm vắc xin đạt hiệu quả an toàn, sớm tính toán các phương án khi vắc xin về nhiều triển khai tiêm ngay cho các đối tượng, xem xét hỗ trợ tiêm vắc xin sớm cho đội ngũ tiểu thương, bán hàng trong siêu thị, tình nguyện viên, shipper. Các địa phương cần xác định các vùng an toàn, nguy cơ, nguy cơ cao đến từng thôn, tổ dân phố; tăng cường công tác truy vết các F0 trong cộng đồng…

khanh hoa thay doi nhieu bien phap chong dich sau khi vuot moc 3000 ca nhiem covid 19
Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tại các chốt.

Ngoài ra, việc thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc “mỗi cán bộ chiến sĩ là phòng tuyến tiên phong trong phòng, chống dịch Covid-19 vững chắc”, đến nay Công an tỉnh đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia trực chốt chặn tại các điểm phòng chống dịch Covid-19, các điểm phong tỏa trên địa bàn toàn tỉnh; tham gia các tổ tuần tra cơ động trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã điều động 80 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Công an tỉnh tăng cường quân cho các địa phương tham gia phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát cần thực hiện việc chốt chặn chặt chẽ hơn nữa; tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra lưu động và tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh phải bảo đảm và giữ vững an ninh trật tự. Riêng vấn đề xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ công tác giam giữ, điều tra, tỉnh sẽ khẩn trương xem xét khảo sát sớm thành lập. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ phát động Phong trào toàn dân tham gia phòng chống Covid-19 do UBND tỉnh chủ trì, các sở ngành liên quan cùng tham gia để phát động, xây dựng phong trào; các tổ tự quản tại các tổ dân phố do lực lượng cựu chiến binh làm nòng cốt...

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Y tế chủ động xây dựng các kịch bản trong phòng, chống dịch, như: Chuẩn bị khu cách ly, Bệnh viện dã chiến; bảo đảm tiêm vắc xin cho lực lượng tuyến đầu; tích cực động viên cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo CDC Khánh Hoà, từ ngày 22/7 đến nay có 1.011 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được y, bác sĩ các bệnh viện dã chiến điều trị khỏi bệnh; có 26 bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load