Thứ sáu 26/04/2024 18:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hoà: Dừng tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong dịp Lễ 30/4 và 1/5

17:14 | 30/04/2021

(Xây dựng) – Cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước, Khánh Hoà đã Quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động, sự kiện dịp Lễ 30/4 và 1-/5 để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

khanh hoa dung to chuc cac hoat dong van hoa nghe thuat trong dip le 304 va 15

Theo kế hoạch, dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Khánh Hoà sẽ tổ chức băn pháo hoa tối 1/5 tại Quảng trường 2 tháng 4 và đảo Hòn Tre. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên Khánh Hoà chính thức dừng bắn pháo hoa dịp này.

Trong bối cảnh dịch Covid- 19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn đang tăng ở nhiều nước. Trong nước tuy đã kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép…

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã Quyết định dừng tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường 2 tháng 4 (thành phố Nha Trang) vào các đêm 30/4, mùng 1/5 và mùng 2/5.

Trước đó, theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, trong dịp Lễ 30/4 và 1/5, tại Quảng trường 2 tháng 4 sẽ diễn ra các chương trình gồm: Chương trình nghệ thuật chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Chương trình nghệ thuật huyền thoại Thiên Y A Na; Chương trình biểu diễn vở tuồng huyền thoại Mẹ xứ sở. Đây đều là những chương trình lớn nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật Hành trình huyền thoại Mẹ xứ sở Thiên Y A Na nhằm góp phần kích cầu du lịch.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load