Thứ sáu 26/04/2024 03:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai mạc Tuần lễ Nước Việt Nam 2022

17:43 | 10/11/2022

(Xây dựng) – Sáng 10/11, tại Hà Nội đã chính thức khai mạc Tuần lễ Nước Việt Nam 2022 (Vietnam Water Week 2022). Sự kiện diễn ra trong các ngày 09 -11/11, do Hội Cấp thoát nước Việt Nam chủ trì tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Cổng thông tin Điện tử Chính phủ. Đây là lần đầu tiên Tuần lễ Nước Việt Nam được tổ chức.

khai mac tuan le nuoc viet nam 2022
Nghi lễ khai mạc Tuần lễ Nước Việt Nam 2022.

Tuần lễ Nước Việt Nam 2022 gồm 2 hội thảo chuyên đề và triển lãm trưng bày các tiến bộ công nghệ ngành nước Việt Nam và quốc tế...

Trong đó, hội thảo “Chính sách ngành nước – Phát triển bền vững” tập trung vào các vấn đề của chính sách ngành nước đang quan tâm, liên quan đến việc xây dựng Luật Cấp thoát nước, chuyển đổi số ngành nước, mô hình PPP trong đầu tư ngành nước...

Hội thảo “Biến đổi khí hậu – An ninh nguồn nước – Cấp nước an toàn” chia sẻ các kết quả và kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, cũng như giới thiệu một số tiến bộ kỹ thuật của ngành nước trong nước và quốc tế.

Tại triển lãm trưng bày quy mô 40 gian hàng, các doanh nghiệp giới thiệu các thiết bị công nghệ, tiến bộ công nghệ ngành nước của Việt Nam và quốc tế.

khai mac tuan le nuoc viet nam 2022
PGS.TS Mai Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc Tuần lễ Nước Việt Nam 2022, ông Nguyễn Ngọc Điệp – Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết: Vấn đề an ninh an toàn trong hoạt động ngành nước là một trong những nhân tố quan trọng gắn với giảm đói nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân, làm nền tảng cho các mục tiêu phát triển khác của mỗi Quốc gia.

Cùng với các khó khăn chung của các nước, ngành Nước Việt Nam còn có nhiều thách thức riêng như: Thể chế chính sách chưa được hoàn thiện (đến nay Việt Nam chưa ban hành Luật Cấp thoát nước); Việc đảm bảo thực hiện cấp nước an toàn cho cả khu vực đô thị và nông thôn; Vấn đề thoát nước và xử lý nước thải còn đạt ở mức quá thấp đến nay mới 15% nước thải được xử lý; Vấn đề ngập lụt ở các đô thị lớn…

Để giải quyết những khó khăn thách thức, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế chính sách thông qua ban hành và bổ sung chỉnh sửa nhiều luật liên quan đến ngành nước như Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, Luật PPP…, góp phần thu hút các nguồn lực cho đầu tư, nâng cao năng lực chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước và xử lý nước thải.

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác quốc tế cũng được tăng cường bằng nhiều hình thức đa dạng, nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ Quốc tế.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Điệp cũng cho rằng: Để đạt được các mục tiêu Chính phủ đặt ra, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến 2030 và giải quyết những thách thức nêu trên, ngành Nước Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới.

khai mac tuan le nuoc viet nam 2022
Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

“Tuần lễ Nước Việt Nam 2022 thực sự là cơ hội để các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp ngành nước trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cùng đưa ra các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính lâu dài, thích ứng được với những tác động bất lợi của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu… Đặc biệt là đóng góp ý kiến, kinh nghiệm xây dựng thể chế chính sách, xây dựng Luật Cấp Thoát nước, cũng như định hướng chính sách phù hợp để giúp cho Việt nam cùng các nước sớm đạt được mục tiêu phát triển của Liên hợp Quốc đến 2030 về đảm bảo cung cấp nước và vệ sinh, hướng tới sự phát triển Ngành nước một cách bền vững trong tương lai” – ông Nguyễn Ngọc Điệp nhận định.

PGS.TS Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) đánh giá cao Hội Cấp thoát nước Việt Nam trong sáng kiến lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ Nước Việt Nam; đánh giá cao các doanh nghiệp ngành nước trong việc hưởng ứng đồng hành, tham gia sự kiện.

PGS.TS Mai Thị Liên Hương nhận định: Trong nhiều năm qua, nhất là từ năm 2000 đến nay, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam có nhiều đổi mới trong hoạt động gắn liền với thực tế cuộc sống, đáp ứng sự phát triển ngày càng cao nhu cầu nước cho dân sinh và sản xuất.

Hội kịp thời phổ biến chính sách; tham gia phản biện nhiều chính sách ngành nước; hoạt động có hiệu quả, đóng góp vào thành tích của Bộ Xây dựng trong phát triển ngành nước nói riêng và lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị nói chung.

Bộ Xây dựng luôn ủng hộ và bảo trợ các hoạt động sự kiện do Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức, trong đó có sự kiện Tuần lễ Nước Việt Nam 2022.

khai mac tuan le nuoc viet nam 2022
Tuần lễ Nước Việt Nam 2022 thu hút sự quan tâm của đông đảo những người đang tham gia hành động trong lĩnh vực cấp và thoát nước.

PGS.TS Mai Thị Liên Hương cho biết: Hiện nay, Việt Nam có trên 750 nhà máy nước sạch phục vụ đô thị và nông thôn phụ cận, với tổng công suất là 11,6 triệu m3/ngày đêm. Tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch 92%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 17,2%.

Về thoát nước và xử lý nước thải, cả nước mới có khoảng 71 nhà máy xử lý nước thải tập trung đã đi vào vận hành. với tổng công suất thiết kế khoảng 1,38 triệu m3/ngày. Tỷ lệ thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đô thị chỉ đạt khoảng 15%.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, hạn hán thiên tai và xâm nhập mặn, cùng với việc gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa tăng nhanh đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của ngành nước ở Việt Nam. Việc giải quyết bài toán an ninh, an toàn cấp nước, tình trạng ngập úng đô thị và vấn đề xử lý nước thải là những thách thức được đặt ra đối với ngành nước Việt Nam.

Nhân Tuần lễ Nước Việt Nam và nhằm hướng tới phát triển lĩnh vực cấp thoát nước bền vững, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật đề nghị: Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về cấp, thoát nước; Ban hành cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cấp thoát nước, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp với Bộ Xây dựng tập trung xây dựng Luật Cấp thoát nước, trình Quốc hội thông qua trước năm 2025.

khai mac tuan le nuoc viet nam 2022
Triễn lãm Vietwater 2022 tập trung giới thiệu các thiết bị công nghệ, tiến bộ công nghệ ngành nước của Việt Nam và quốc tế.

Các doanh nghiệp trong ngành cấp thoát nước tiếp tục quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ tiến tiến, thân thiện với môi trường trong hoạt động xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cấp thoát nước, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên nước, thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững.

Ngành cấp thoát nước, Hội Cấp thoát nước Việt Nam và các hội viên tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệp quản lý ngành nước cũng như nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ về vật tư, vật liệu, thiết bị ngành nước...

khai mac tuan le nuoc viet nam 2022
Triễn lãm Vietwater 2022 thu hút sự quan tâm của đại diện, tổ chức trong nước và quốc tế.

Trước đó, ngày 09/11, Triển lãm trưng bày Vietwater 2022 đã chính thức mở cửa, đón chào hàng nghìn lượt khách tham quan. Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa đến hết ngày 11/11.

Minh Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load