Thứ sáu 26/04/2024 14:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai mạc Hội báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2020

08:16 | 01/02/2020

(Xây dựng) – Chiều 31/01, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2020.

khai mac hoi bao xuan vinh phuc nam 2020
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao cờ và hoa cho đại diện các đơn vị tham gia Hội báo.

Hội baod Xuân năm nay được tổ chức trong 3 ngày với gần 10 gian trưng bày của các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh nhằm giới thiệu các ấn phẩm báo chí đặc sắc, sinh động trong số Xuân 2020, số Xuân Canh Tý và các ấn phẩm đặc biệt của cơ quan báo chí, Hội nhà báo các tỉnh, thành phố trên cả nước.

khai mac hoi bao xuan vinh phuc nam 2020
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân 2020.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc và các ngày lễ trọng đại của dân tộc. Đồng thời, là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa những người làm báo và công chúng, khích lệ đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí thực hiện chức năng, nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân; chú trọng nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo.

khai mac hoi bao xuan vinh phuc nam 2020
Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương tham gia Hội báo Xuân 2020.

Đánh giá cao những thành tựu của Hội Nhà báo Vĩnh Phúc đạt được trong những năm qua, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước, góp phần thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương , nhất là cơ quan thường trú tại tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận để tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển bền vững. Mỗi nhà báo, hội viên nhà báo tỉnh đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng sáng tạo để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, xứng tầm hơn nữa, bắt kịp với xu thế phát triển đa dạng của báo chí hiện đại và nhu cầu tham gia truyền thông mở của đông đảo công chúng.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load