Thứ sáu 26/04/2024 10:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng năm 2021

21:10 | 22/09/2021

(Xây dựng) – Sáng 22/9, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021.

khai mac dien tap khu vuc phong thu thanh pho hai phong nam 2021
Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 phát biểu khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố diễn ra trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực đang có những chuyển động nhanh, phức tạp, dưới tác động của nhiều nhân tố, nhất là tác động của đại dịch Covid-19. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố có các sở, ban ngành thành phố; các quận Kiến An, Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy, các đơn vị của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an, Bộ đội Biên phòng thành phố…

khai mac dien tap khu vuc phong thu thanh pho hai phong nam 2021
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập, Trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố phát biểu tại hội nghị.

Nội dung diễn tập bao gồm: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Cuộc diễn tập lần này với nhiều nội dung mới; huy động nhiều lực lượng tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật. Đặc biệt là cuộc diễn tập tổ chức trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Phát biểu khai mạc diễn tập, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 khẳng định, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố lần này góp phần tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang thành phố; nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; nâng cao một bước về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố.

Đồng thời góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thông qua đợt diễn tập củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố và kịp thời rút ra kinh nghiệm để bổ sung vào phương án, kế hoạch tác chiến lâu dài của thành phố.

Để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 yêu cầu các đơn vị, các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung thời gian quy định; lãnh đạo, chỉ huy điều hành khoa học; nội dung sát với thực tế, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đảm bảo cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật, tiết kiệm và hiệu quả.

khai mac dien tap khu vuc phong thu thanh pho hai phong nam 2021
Các địa phương tham gia diễn tập.

Cùng với đó, yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể và các quận, huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia diễn tập phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao. Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/9 trên địa bàn 3 quận, huyện: Kiến An, Đồ Sơn và Kiến Thụy.

Sau khai mạc diễn tập đã diễn ra nhiều nội dung: Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân thành phố triển khai kế học Phòng không nhân dân; Hội nghị Đảng ủy Công an thành phố thông qua Kế hoạch (điều chỉnh) bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Lễ bàn giao nhân lực, phương tiện cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; thực hành xử lý tình huống chống khủng bố, giải thoát con tin, rà phá bom mìn và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực hành thông báo, báo động, triển khai lực lượng phòng không đánh địch tiến công hỏa lực và tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả…

Hải Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Hà Tĩnh: Chủ động phòng, chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng

    (Xây dựng) - Vào mùa hè, thời tiết tại Hà Tĩnh rất khắc nghiệt, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài kèm theo gió phơn Tây Nam, nhiệt độ trung bình có thể lên tới 38 - 40 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCC) đã được các đơn vị, địa phương triển khai bài bản.

    08:04 | 26/04/2024
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

    20:38 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

    20:34 | 25/04/2024
  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

    20:20 | 25/04/2024
  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

    20:06 | 25/04/2024
  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

    19:51 | 25/04/2024
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

    19:45 | 25/04/2024
  • Thái Bình: Kiểm tra sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Toan Vân

    (Xây dưng) - Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiến hành lập Đoàn kiểm tra về sự cố rò rỉ khí amoniac từ Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (Công ty Toan Vân) ra môi trường làm hơn 8 mẫu ruộng của 10 hộ dân trong xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình bị cháy lá và một số hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

    18:03 | 25/04/2024
  • Quảng Trị: Sở Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động

    (Xây dựng) - Được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, trong những tháng đầu năm 2024 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động.

    17:59 | 25/04/2024
  • Quảng Nam: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hồ chứa nước được đầu tư tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) tổ chức rà soát, đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm hiện nay của nhà thầu thi công để xem xét về khả năng tiếp tục thi công dự án hồ chứa nước Lộc Đại.

    15:56 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load