Thứ hai 29/04/2024 03:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Huyện đảo Cô Tô và Cồn Cỏ ký kết hợp tác cùng phát triển

21:59 | 24/07/2023

(Xây dựng) - Ngày 24/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) ký kết chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huyện đảo Cô Tô và Cồn Cỏ ký kết hợp tác cùng phát triển
Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô và đồng chí Võ Viết Cường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ ký kết Chương trình phối hợp (ảnh: Cổng TTĐT huyện Cô Tô)

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo hai huyện đảo đã thông tin về vị trí địa lý, lịch sử hình thành và quá trình phát triển; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.

Để tạo sự kết nối giữa hai huyện đảo, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô và Ban Thường vụ Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp với các nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm trong giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo; xây dựng Khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, sẵn sàng chiến đấu cao, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; về công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

Phát triển du lịch và lễ hội biển: Phối hợp tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch để Nhân dân hai huyện đảo tìm hiểu, tiếp cận thông tin, thăm quan du lịch, tìm hiểu truyền thống văn hóa, lịch sử; chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tổ chức, quản lý lễ hội biển, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi địa phương; phát huy các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh và tăng khả năng liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Phát triển kinh tế biển: Phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; quản lý, khai thác, vận hành khu neo đậu tránh trú bão. Phối hợp tuyên truyền kiến thức pháp luật về lãnh hải, biển đảo, Luật biển; quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; hướng dẫn ngư dân hiểu rõ phạm vi đánh bắt hải sản trên Biển Đông, vùng đánh bắt chung giữa các nước mà Việt Nam đã ký kết; tuyệt đối không xâm phạm lãnh hải và khai thác trái phép hải sản của các nước khác trong khu vực.

Bảo vệ môi trường biển, đảo: Tuyên truyền, vận động Nhân dân, du khách nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả của rác thải đại dương, rác thải nhựa; bảo tồn hệ sinh thái biển, chống khai thác thủy sản bằng công cụ cấm và tận diệt; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và phát triển khu bảo tồn biển; thu gom và xử lý rác thải, nước thải; chống biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Huyện đảo Cô Tô và Cồn Cỏ ký kết hợp tác cùng phát triển
Toàn cảnh buổi lễ ký kết (ảnh: Cổng TTĐT huyện Cô Tô).

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai địa phương cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nguồn năng lượng vùng biển đảo; bảo đảm nguồn điện ổn định cung cấp điện tại chỗ trong những ngày thời tiết xấu hoặc khi có các sự cố xảy ra. Cùng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù: Xử lý nước thải và rác thải ở các huyện đảo; Ổn định Nhân dân, gắn bó lâu dài trên đảo; Việc chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho ngư dân; Chinh sách cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động công tác tại các huyện đảo xa bờ nhằm giảm bớt một phần khó khăn, ổn định đời sống, yên tâm công tác; thu hút lực lượng lao động trẻ có trình độ, chất lượng cao và lao động là con em người dân trên đảo trở về địa phương công tác, cống hiến.

Huyện đảo Cô Tô và Cồn Cỏ ký kết hợp tác cùng phát triển
Đoàn công tác Huyện đảo Cồn Cỏ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô (ảnh: Cổng TTĐT huyện Cô Tô).

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 48/NQ-CP, ngày 03/4/2023 của Chính phủ về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, công bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; ô nhiễm môi trường biển được ngăn ngừa, kiểm soát, giảm thiểu đáng kể; đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo được bảo vệ, duy trì và phục hồi; các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển được bảo tồn và phát huy; tác động của thiên tai được hạn chế thấp nhất có thể, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hạ Long: Rút ngắn khoảng cách vùng cao với thành thị

    (Xây dựng) - Khu vực vùng núi của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) gọi là vùng rừng Hoành Bồ hiện có 12 xã, số đông là người thiểu số. Các xã đang sôi nổi hưởng ứng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 78-NQ/TU của Thành ủy ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025. Đồng bào rẻo cao phấn khởi gọi là Nghị quyết rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các xã vùng cao với thành thị.

  • Lộc Hà (Hà Tĩnh): Hỗ trợ xây mới 1.054 ngôi nhà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

    (Xây dựng) - Chương trình hỗ trợ sửa chữa xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua đã đem lại ý nghĩa thiết thực, giúp người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

  • Chính quyền thành phố Okayama thăm Cảng quốc tế Long An

    (Xây dựng) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Long An, Đoàn công tác chính quyền thành phố Okayama (Nhật Bản) đã đến thăm Cảng quốc tế Long An do Dongtam Group đầu tư. Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa hai địa phương.

  • Tiềm ẩn nhiều rủi ro trong các khu tập thể cũ tại Hà Nội

    (Xây dựng) - Bên cạnh những khu đô thị mới hiện đại, cao tầng với đầy đủ tiện ích, Hà Nội vẫn còn không ít những khu tập thể cũ xuống cấp một cách trầm trọng, tiềm ẩn những rủi ro về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

  • Nam Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với “Tổ liên gia an toàn PCCC”

    (Xây dựng) - Năm 2024, tỉnh Nam Định được Bộ Công an chọn triển khai làm điểm xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy chữa cháy” để nhân rộng trong toàn quốc. Vì vậy, mới đây, tại Quảng trường 3-2, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” năm 2024.

  • Thái Bình: Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn trước và sau dịp lễ 30/4

    (Xây dựng) - Để bảo đảm tốt an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp lễ 30/4, 1/5, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và du lịch hè 2024, UBND tỉnh Thái Bình đã ra văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load