Thứ bảy 27/04/2024 20:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hồng Bàng (Hải Phòng): Giữ vững vị thế là quận trung tâm thành phố

10:25 | 15/06/2023

(Xây dựng) - Chiều 14/6, tại Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng, Quận uỷ - UBND - HĐND - UBMTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc các cơ quan báo chí nhằm chào mừng Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2023) và thông tin một số những kết quả nổi bật việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồng Bàng (Hải Phòng): Giữ vững vị thế là quận trung tâm thành phố
Hạ tầng đô thị, kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin quận Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 - 2025 có bước phát triển đột phá.

Theo báo cáo, trong 3 năm (2020 - 2023), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hồng Bàng đã đạt được nhiều kết quả, thành tích đáng khích lệ trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững vị trí là quận trung tâm thành phố.

Hệ thống chính trị quận không ngừng được củng cố, nâng cao, vai trò lãnh đạo của Quận uỷ, các cấp uỷ cơ sở được đảm bảo và thực thi có hiệu lực, hiệu quả. Ban Thường vụ quận ủy đã xây dựng Đề án 02-ĐA/QU về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quận giai đoạn 2021-2025” nhằm xây dựng đội ngũ cấp ủy, nhất là cán bộ chủ chốt có chất lượng. Phẩm chất chính là dám làm, chơi trội, có tầm nhìn chiến lược, có uy tín luôn tìm tòi đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm.

Ngoài ra về hạ tầng đô thị, kinh tế - xã hội, thông tin công nghệ có bước phát triển đột phá: Các khu đô thị, chung cư cao cấp được đầu tư; các công trình giao thông, phúc lợi, công viên, vườn hoa được đầu tư. Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang theo hưởng thụ sáng, xanh, sạch, đẹp. Tổng thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đạt 2.792 tỷ đồng năm 2022, cao nhất từ trước đến nay. Quản lý quận Hồng Bàng thông minh và ra mắt ứng dụng “Hồng Bàng smart ” là cơ sở quan trọng để chuyển đổi phương thức điều hành từ truyền thống sang phương thức điều hành thông minh trên môi trường mạng. Nhất là việc đẩy mạnh mở rộng địa chính để đảm bảo quy mô diện tích, dân số và đơn vị hành chính theo quy định.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, tạo diện mạo đô thị hiện đại. Trong giai đoạn 2021 - 2023, quận đã thực hiện GPMB 9 dự án, tổng diện tích đất thu hồi là 33,17ha với 130 hộ dân, 23 tổ chức, kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 252,7 tỷ đồng.

Tăng cường tập trung thu hút, xúc tiến mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư các trung tâm thương mại, dịch vụ chất lượng cao. Tập trung đẩy mạnh các loại hình kinh doanh dịch vụ về đêm, phố ẩm thực tại tuyến đường Thế Lữ, phường Hạ Lý. Phát triển sản xuất, kinh doanh, liên kết dịch vụ, du lịch tạo chuỗi giá trị; thu hút nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tham gia chương trình food tour Hải Phòng.

Về văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Về công tác Giáo dục và Đào tạo Hồng Bàng đã từng bước khẳng định chất lượng dạy và học, tạo bước đột phá mới. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chú trọng, quận duy trì không còn hộ nghèo. Hoạt động thông tin, tuyên truyền được đổi mới, phong phú về nội dung và hình thức, hướng về cơ sở.

Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác bảo đảm an toàn, hiệu quả, linh hoạt thích ứng với từng cấp độ dịch bệnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Thúc đẩy an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững lá cờ đầu đơn vị thành phố. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát triển mạnh mẽ, tự hào là nơi xuất phát nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo.

Mối quan hệ với các địa phương trong nước và quốc tế được mở rộng, tạo điểm nhấn trong công tác đối ngoại của quận. Duy trì tốt mối quan hệ với quận Đông, thành phố Incheon, Hàn Quốc và gần 30 địa phương trong cả nước. Mở rộng mối quan hệ hợp tác với thành phố Donghae, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc nhằm tạo cơ hội giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước, quản lý và phát triển đô thị; thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế, tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Chú trọng phát triển công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được rà soát, bổ sung, hoàn thiện kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Quan tâm sát sao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng đổi mới, thiết thực. Công tác dân vận đi vào chiều sâu, trở thành một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của quận.

Hải Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load