Thứ hai 29/04/2024 02:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội Nông dân học tập kinh nghiệm xây dựng làng thông minh tại Bình Dương

16:02 | 08/11/2023

(Xây dựng) – Ngày 7/11, Ban Chỉ đạo cụm thi đua số 6 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hội Nông dân học tập kinh nghiệm xây dựng làng thông minh tại Bình Dương
Toàn cảnh Hội nghị học tập chia sẻ kinh nghiệm xây dựng làng thông minh tại thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương chiều 7/11.

Bạch Đằng là một trong 2 xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên đang thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, gắn với thí điểm xây dựng “Làng thông minh” theo chủ trương của tỉnh Bình Dương. Xã có diện tích tự nhiên 1.678,6km2 với dân số 8.436 người, năm 2013 đã được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới và năm 2019 là xã nông thôn mới nâng cao.

Tháng 4/2022, Tân Uyên triển khai đề án “xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu lồng ghép làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng”. Qua quá trình triển khai, thực hiện Đề án, hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông từng bước được quan tâm đầu tư, vệ sinh môi trường được chú trọng thực hiện theo tiêu chí “xanh, sạch, đẹp, sáng”; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tuy thuận lợi là được sự đồng thuận của người dân nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là khó khăn về nguồn kinh phí và nguồn lực để thực hiện.

Hội Nông dân học tập kinh nghiệm xây dựng làng thông minh tại Bình Dương
Đường giao thông tại Bạch Đằng luôn “sáng xanh sạch đẹp” theo chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chính vì vậy, chính quyền xã Bạch Đằng kiến nghị Trung ương Hội Nông dân có chương trình, kế hoạch, tiêu chí để đào tạo, xây dựng người nông dân thông minh của thời chuyển đổi số. Vì nông dân là nhân tố quyết định đối với việc thực hiện các mô hình nông nghiệp thông minh, là trung tâm chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi học tập trao đổi kinh nghiệm xây dựng làng thông minh, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao mô hình xây dựng làng thông minh xã Bạch Đằng. Đây là dịp để Hội Nông dân các tỉnh thành học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các mô hình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó giúp người dân sản xuất theo hướng hiện đại, an toàn, thân thiện môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngọc Quỳnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load