Thứ năm 25/04/2024 11:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội nghị Tổ công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng nhiệm kỳ 2023 - 2028

22:29 | 28/03/2023

(Xây dựng) – Ngày 28/3, tại Bộ Xây dựng, Ban chấp hành Công đoàn Kinh tế xây dựng, Tổ Công đoàn 1 tổ chức hội nghị Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị Tổ công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ông Đàm Đức Biên – Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Trình bày báo cáo tại hội nghị về kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, ông Vũ Quốc Trọng – Phó Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hoạt động xây dựng, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Kinh tế xây dựng cho biết: Tổ công đoàn 1 đã tích cực tham gia, phối hợp với Công đoàn Cục trong việc xây dựng các dự thảo, tham gia góp ý một số cơ chế, chính sách liên quan đến đoàn viên, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như Quy chế thực hiện dân chủ tại Cục Kinh tế Xây dựng; Quy chế phối hợp giữa Cục trưởng và Ban chấp hành Công đoàn Cục Kinh tế xây dựng; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra công đoàn Cục Kinh tế xây dựng; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra công đoàn Cục Kinh tế xây dựng nhiệm kỳ 2018-2022; Quy chế chỉ tiêu nội bộ của Công đoàn Cục Kinh tế xây dựng.

Hội nghị Tổ công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ông Hồ Ngọc Sơn - Phó Cục trưởng kiêm Chủ tịch Công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Công đoàn Cục, hàng năm Tổ công đoàn 1 tổ chức các buổi tham quan du xuân đầu năm hay các buổi nghỉ hè hàng năm với sự tham gia của toàn thể đoàn viên công đoàn và gia đình.

Ngoài các hoạt động chăm lo đời sống cho nội bộ đoàn viên Công đoàn, Tổ Công đoàn 1 cũng hưởng ứng các hoạt động tương thân tương ái, đền ơn, đáp nghĩa; tổ chức với nhiều đợt vận động, đóng góp bằng tiền, hiện vật để hỗ trợ các hoạt động xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ các trường hợp khó khăn…

Cùng với đó, Tổ Công đoàn 1 tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Hội nghị Tổ công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ông Vũ Quốc Trọng - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hoạt động công đoàn của Tổ công đoàn 1 vẫn còn một số hạn chế. Việc triển khai các cơ chế, chính sách, các nội quy, quy chế liên quan đến công đoàn, đoàn viên, cán bộ công chức viên chức còn chưa thực sự tích cực. Việc đăng ký thi đua khen thưởng hàng năm còn chưa được đầy đủ,việc kiện toàn lãnh đạo Tổ công đoàn còn chậm.

Hội nghị Tổ công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng nhiệm kỳ 2023 - 2028
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Ngọc Sơn – Phó Cục trưởng kiêm Chủ tịch công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng cho biết: Trong thời gian tới, công đoàn cục tham gia và phối hợp với Ban chấp hành công đoàn Cục để rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy chế dân chủ, quy chế chỉ tiêu nội bộ của Cục cho phù hợp với các yêu cầu mới; rà soát, đánh giá các quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn để việc hoạt động của công đoàn Cục được hiệu quả, thiết thực hơn.

Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Đàm Đức Biên đề nghị Công đoàn cục Kinh tế Xây dựng cần có nhiệm vụ cụ thể, kế hoạch chi tiết, nhằm củng cố nâng cao năng lực, kiến thức trong các hoạt động chuyên môn…

Hội nghị Tổ công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ông Hồ Ngọc Sơn – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng chúc mừng các thành viên tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng đã bầu ra các thành viên mới trong Ban lãnh đạo Tổ Công đoàn số 1 bao gồm: ông Vũ Quốc Trọng – Phó trưởng phòng Kinh tế đô thị và Hoạt động xây dựng, Phó Chủ tịch công đoàn Cục Kinh tế Xây dựng kiêm Tổ trưởng Tổ Công đoàn 1; bà Lê Thị Quỳnh – Kế toán trưởng Cục Kinh tế Xây dựng làm Phó tổ trưởng Tổ Công đoàn 1.

Nhật Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load