Chủ nhật 28/04/2024 06:35 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên

15:34 | 01/03/2024

(Xây dựng) - Ngày 29/2, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chính phủ phối hợp với 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên; đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên, 9 tỉnh vùng phụ cận.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh về tầm quan trọng chiến lược của Tây Nguyên, với diện tích lớn và vị trí chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong kết nối Đông - Tây, cũng như bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển tích cực của kinh tế - xã hội Tây Nguyên nhưng cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn. Đại tướng đề xuất các biện pháp để thúc đẩy phát triển, đồng thời yêu cầu sự đồng lòng và hành động quyết liệt từ các cấp ủy, chính quyền, Ban, Bộ, ngành và địa phương.

Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên
Toàn cảnh Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an điều hành phần thảo luận tại Hội nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể và nhiệm vụ để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo vệ an ninh, quốc phòng ở Tây Nguyên.

Trong bối cảnh đầy thách thức, Bộ trưởng Tô Lâm đã kêu gọi các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên hợp tác chặt chẽ, tận dụng lợi thế và tiềm năng của vùng để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Hội nghị đã đề ra những hướng đi và biện pháp cụ thể, nhằm đưa Tây Nguyên phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững, góp phần vào sự phát triển của cả nước.

Bá Tứ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load