Thứ sáu 29/03/2024 08:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng:

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

16:07 | 12/07/2022

(Xây dựng) - Sáng 12/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân dận Thành ủy; đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy Khối, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Xây dựng); Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc…

hoi nghi ban chap hanh mo rong so ket cong tac 6 thang dau nam 2022
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chủ đề năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, đồng thời chủ động tham gia vào các lĩnh vực như: quy hoạch kiến trúc, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, bất động sản, vật liệu xây dựng…

Nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”; sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định tài chính Đảng từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn Đảng phí được trích giữ lại, công tác cán bộ, việc chấp hành Điều lệ Đảng; giám sát trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, người đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp theo mô hình mới dẫn đến vị trí việc làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên luôn thay đổi, thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, khó khăn trong việc triển khai các hoạt động của tổ chức Đảng hiện nay. Công tác phát triển đảng viên mới rất hạn chế, số lượng đảng viên xin ra khỏi Đảng, đảng viên bỏ sinh hoạt bị xóa tên còn nhiều; chất lượng triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên tại cơ sở có nơi chưa đạt yêu cầu…

hoi nghi ban chap hanh mo rong so ket cong tac 6 thang dau nam 2022
Đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng bộ Khối, Cục trưởng Cục công tác phía Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục công tác phía Nam đề nghị các đơn vị sản xuất kinh doanh tăng cường công tác tiếp thị, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước tạo việc làm, mở rộng thị trường xuất khẩu vật liệu xây dựng, lao động; Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp chủ động triển khai nhiệm vụ, công tác gắn với chương trình, kế hoạch của Bộ Xây dựng trong năm 2022, phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; Các trường chủ động trong khâu tuyển sinh để đảm bảo đủ chỉ tiêu theo quy định.

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền; tập trung tuyên truyền về Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của ngành Xây dựng, của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; thực hiện và hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra năm 2022; tăng cường giám sát chuyên đề, nhất là giám sát kết quả khắc phục các hạn chế, khuyến điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân dận Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và các kết quả đạt đã được của toàn Đảng bộ Khối trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí có một số gợi ý, định hướng để Đảng bộ Khối nghiên cứu, tổ chức thực hiện trong thời gian tới như: Đảng bộ Khối phải bám sát chủ đề năm của Thành phố, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng trong những tháng còn lại của năm 2022, phát huy chuyên môn của từng cơ sở Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác Đảng vụ, tiếp tục quan tâm công tác phát triển Đảng trên tinh thần chất lượng, không theo số lượng; Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; Quan tâm hơn nữa việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ trên tinh thần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động của ngành Xây dựng tự hào khi sống, học tập, làm việc tại thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

hoi nghi ban chap hanh mo rong so ket cong tac 6 thang dau nam 2022
hoi nghi ban chap hanh mo rong so ket cong tac 6 thang dau nam 2022
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 – 2022).

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện công tác rà soát quy hoạch và bổ sung quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, lấy phiếu giới nhân sự bổ sung quy hoạch; khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng đạt xuất sắc tiêu biểu năm 2021, đảng viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm (2017-2021).

Nguyễn Ngọc

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load