Thứ bảy 27/04/2024 08:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hoàn Kiếm: Ngừng triển khai phố đi bộ trước diễn biến phức tạp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

15:03 | 05/02/2020

(Xây dựng) – Mới đây, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

hoan kiem ngung trien khai pho di bo truoc dien bien phuc tap dich benh viem duong ho hap cap
Phố đi bộ đã trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân cũng như du khách đến Hà Nội.

Cụ thể, nhằm hạn chế người dân tụ tập đông người, tham gia lễ hội để phòng chống nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, UBND thành phố đã đồng ý đề xuất tạm dừng triển khai các hoạt động văn hóa, phố đi bộ của UBND quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, theo thông báo số 20/TB-UBND ngày 3/2, UBND quận Hoàn Kiếm tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn từ ngày 3/2.

Ngoài ra, các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận chi tiếp tục được thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Không gian đi bộ Hà Nội gồm toàn bộ và một phần các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Lê Lai, Lê Thạch, phố Trần Nguyên Hãn, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Lò Sũ, Hàng Dầu, phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can, Phố Hàng Bài, Bảo Khánh; mở cửa từ 19h thứ sáu đến 24h chủ nhật.

Trung bình mỗi ngày, phố đi bộ đón 20.000-25.000 lượt khách tham quan. Ngày lễ, Tết có lúc lên tới 200.000 người.

Sau 3 năm thí điểm, từ 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức triển khai không gian phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Có thể nói, không gian phố đi bộ Hồ Gươm đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hình thành thói quen đi bộ, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cơ giới và hình thành nếp sống mới cho người dân Thủ đô.

Đặc biệt, không gian đi bộ đã phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa, cảnh quan mặt nước, cây xanh di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm, góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, kích cầu phát triển dịch vụ, du lịch thành phố. Có thể thấy, quyết định dừng triển khai phố đi bộ trong thời gian dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp bùng phát là đúng đắn, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load