Thứ tư 24/04/2024 19:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Trường Chính trị Tô Hiệu đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

21:24 | 30/04/2022

(Xây dựng) – Trường Chính trị Tô Hiệu (thành phố Hải Phòng) vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập trường (3/5/1950 – 3/5/2022).

hai phong truong chinh tri to hieu don nhan huan chuong lao dong hang ba
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho trường Chính trị Tô Hiệu.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Kim Pha - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu nhấn mạnh, cách đây 72 năm, ngày 3/5/1950, Thành ủy Hải Phòng quyết định “mở trường thường trực” để huấn luyện cán bộ từ trình độ cơ sở đến sơ cấp. Trường vinh dự mang tên đồng chí Tô Hiệu - người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Sau nhiều lần thay đổi tên, hợp nhất, sáp nhập với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác, trường được bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp với từng giai đoạn lịch sử cụ thể.

Đến năm 1995, theo Quyết định 88/QĐ-TW ngày 5/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “thành lập trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, trường chính thức mang tên “trường Chính trị Tô Hiệu” và ngày 3/5/1950 được lấy dấu mốc là Ngày thành lập trường. 72 năm qua, trường Chính trị Tô Hiệu không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về nội lực. Trường đã và đang từng bước khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho thành phố cũng như vị thế của mình trong hệ thống các trường chính trị trên cả nước.

Nhà trường từng bước mở rộng loại hình, đa dạng hoá hình thức, đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề mới do thực tiễn thành phố Hải Phòng đặt ra, tham gia vào công tác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác quản lý hệ thống, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, bản lĩnh, lập trường vững vàng và mẫu mực; từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, đồng bộ.

TS. Nguyễn Kim Pha - Hiệu trưởng trường Chính trị Tô Hiệu khẳng định: Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường sẽ nỗ lực không ngừng xây dựng trường Chính trị Tô Hiệu ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng và nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể nhà trường trong thời gian vừa qua. Trường tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; chủ động trong tổ chức triển khai các hội thảo khoa học cấp thành phố…

Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ có chất lượng cao nhằm phục vụ cho tiến trình xây dựng và phát triển thành phố.

Điều đó đã đặt ra cho trường Đảng của thành phố Hải Phòng những trọng trách, yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trường cần đổi mới hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng, chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, lựa chọn vấn đề nghiên cứu vừa mang tính thời sự, vừa mang tính chiến lược, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn địa phương, từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất - kỹ thuật tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường… Nhân dịp này, trường Chính trị Tô Hiệu vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bảo Thoa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load