Thứ năm 25/04/2024 21:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Ngành Thông tin và Truyền thông ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

22:45 | 21/10/2020

(Xây dựng) - Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, chiều 21/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt.

hai phong nganh thong tin va truyen thong ung ho dong bao mien trung bi thiet hai do mua lu
Ông Lương Hải Âu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phát biểu cảm ơn các các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ chương trình.

Dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông.

Riêng đối với ngành Thông tin và Truyền thông, đã có những đơn vị tiên phong dẫn đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh việc đã tham gia với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục với công tác nhân đạo do Sở Thông tin và Truyền thông phát động.

hai phong nganh thong tin va truyen thong ung ho dong bao mien trung bi thiet hai do mua lu
Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phát động ủng hộ đồng bào bão lụt.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị như: VNPT Hải Phòng ủng hộ 10 triệu đồng; nhóm phóng viên thường trú Báo Xây dựng tại Hải Phòng: 5 triệu đồng; Chi nhánh Viettel Hải Phòng – Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội: 5 triệu đồng; Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 – Chi nhánh Tổng Công ty viễn thông Mobifone: 5 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải: 5 triệu đồng… Các doanh nghiệp khác và phóng viên các cơ quan báo chí bộ, ngành Trung ương hoạt động tại Hải Phòng đóng góp và gửi hiện vật thông qua Sở Thông tin và Truyền thông - đơn vị phát động đến miền Trung thân yêu.

hai phong nganh thong tin va truyen thong ung ho dong bao mien trung bi thiet hai do mua lu
Cán bộ ngành Thông tin và Truyền thông Hải Phòng quyên góp ủng hộ.

Với tinh thần “Hải Phòng vì miền Trung, Hải Phòng cùng miền Trung“, tại buổi phát động, các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan báo chí và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan ủng hộ số tiền quyên góp tại chỗ 80 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm. Sự tham gia của các tổ chức xã hội trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân công tác trong ngành Thông tin và Truyền thông thể hiện trách nhiệm cao, tinh thần hết lòng vì cộng đồng, vì đồng bào miền Trung. Với tâm huyết và trách nhiệm cộng đồng, ngành Thông tin và Truyền thông đã cùng chung tay san sẻ, xoa dịu nỗi đau của bà con các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

Hải Nguyên – Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load