Chủ nhật 28/04/2024 12:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Huyện Thủy Nguyên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

11:16 | 23/10/2023

(Xây dựng) - Ngày 22/10, Huyện ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thủy Nguyên long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25/10/1948 - 25/10/2023).

Hải Phòng: Huyện Thủy Nguyên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên.

Tới dự Lễ kỷ niệm có các ông: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng.

Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên Phạm Văn Thép đọc diễn văn ôn lại chặng đường của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cách đây 75 năm, vào đêm 24 rạng sáng 25/10/1948, cuộc Tổng phá Tề chính thức bắt đầu. Huyện ủy đã chỉ đạo ra lệnh cho bộ đội, dân quân du kích phối hợp làm nòng cốt cho nhân dân toàn huyện nổi dậy giải tán các Ban Tề, bao vây, tiến công đồn địch. Một số xã đã lập trụ sở Ủy ban Kháng chiến, treo cờ Tổ quốc mừng thắng lợi. Tiếp các ngày sau đó, người dân nô nức đi phá đường, chặn quân tiếp viện của giặc, giải tỏa các đồn bốt, cắt dây điện thoại liên lạc của địch... Cuộc tổng phá Tề bằng vũ trang kết hợp cùng lúc với quần chúng trong toàn huyện nổi dậy làm cho địch bất ngờ, hoang mang cực độ. Khí thế và tinh thần kháng chiến của Đảng bộ, quân và nhân dân huyện trong ngày “Tổng phá Tề trừ gian” đã được biểu dương trên Báo Cứu quốc; được đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đánh giá cao và gửi tập ảnh Lãnh tụ về tặng Đảng bộ và nhân dân Thủy Nguyên.

Trải qua 75 năm phát triển, đến nay, kinh tế huyện Thủy Nguyên phát triển ổn định và duy trì ở mức cao; chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa; giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn (94,6%). Huyện hiện có 2 khu công nghiệp và nhiều cụm, điểm công nghiệp, làng nghề đang hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn cho kinh tế thành phố. Năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng gấp 12 lần so với năm 2013; tốc độ tăng thu bình quân 47,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.555 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2013.

Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện đã triển khai 133 dự án, với tổng diện giải phóng mặt bằng trên 1.500ha để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, công nghiệp. Các dự án giao thông trọng điểm của thành phố và huyện được hoàn thành như Quốc lộ 10, đường 359, cầu Dinh, Cầu Hoàng Văn Thụ…, tạo sự kết nối giữa các khu vực trên địa bàn, cũng như giữa thành phố với các tỉnh lân cận. Năm 2020, huyện đã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và tiếp tục triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện đã coi trọng và phát triển sâu rộng lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử; giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện; quân sự, quốc phòng địa phương không ngừng được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định…

Hải Phòng: Huyện Thủy Nguyên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao bức trướng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Thủy Nguyên.

Tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã xác định chuyển đổi huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của huyện. Do đó, huyện Thủy Nguyên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện trở thành thành phố trước năm 2025; góp phần xứng đáng vào tiến trình “xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa” như tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đề ra.

Tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Trung ương, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng biểu dương và chúc mừng những thành thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025 là rất quan trọng, nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng là vinh dự, cơ hội lớn cho sự phát triển của huyện. Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực đẩy mạnh xây dựng, phát triển đô thị, hình thành các khu đô thị mới hiện đại, cũng như các dự án phát triển khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ khác trên địa bàn Thủy Nguyên. Do đó, huyện cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố; tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện; đặc biệt, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Cũng trong dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thủy Nguyên bức trướng với dòng chữ “Phát huy truyền thống anh hùng quật khởi, đoàn kết, đổi mới xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành đô thị hiện đại, văn minh”.

Vĩnh Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load