Thứ bảy 27/04/2024 02:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Hiểm họa cháy nổ từ những nhà xưởng, nhà kho gần khu dân cư

20:37 | 14/09/2021

(Xây dựng) – Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra một số vụ cháy tại nhà xưởng, kho chứa hàng gần khu vực khu dân cư. Các vụ hỏa hoạn này không chỉ gây thiệt hại về hàng hóa, kinh tế cho các doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho nhân dân sống xung quanh.

hai phong hiem hoa chay no tu nhung nha xuong nha kho gan khu dan cu
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy triển khai dập lửa.

Tiềm ẩn hỏa hoạn trong các nhà xưởng, nhà kho

Khoảng 19h, ngày 12/9, tại nhà kho lưu trữ giấy tại thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương xảy ra cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng bố trí phương tiện và huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an huyện An Dương có mặt tại hiện trường và tổ chức phương án chữa cháy. Tuy nhiên, do nguyên liệu bên trong kho chủ yếu là giấy vụn nên đám cháy bùng to, lan rộng. Đến gần 21h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng huy động 8 xe chữa cháy và hơn 60 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, song chưa khống chế được hoàn toàn đám cháy. Công an thành phố và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, lãnh đạo huyện An Dương đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến 22h cùng ngày, đám cháy được cơ bản khống chế. Chỉ huy chữa cháy huy động 2 xe máy xúc cào, xới, phá dỡ cấu kiện để lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn lửa, ngăn cháy âm ỉ và cháy trở lại.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 780m2, bao gồm 1 nhà kho chứa giấy vụn 1 tầng, kết cấu khung thép mái tôn, tường gạch bao quanh. Được biết, nhà kho nằm phía dưới đường dây truyền tải điện 35KV và giáp với cầu vượt qua Quốc lộ 5. Hậu quả, vụ cháy đã làm sập một phần nhà kho khoảng 150m2 phía gần mặt đường, bên trong chứa chất cháy chủ yếu là giấy vụn, bìa carton và một số máy móc, phương tiện phục vụ việc cán, ép giấy. Vụ cháy không gây thương tích và thiệt hại về người. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy và thống kê về thiệt hại.

Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo điện tử Xây dựng, chủ của công trình này chưa hoàn thiện các thủ tục về công tác phòng cháy chữa cháy như: thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cháy nổ. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiến nghị các nội dung về phòng cháy chữa cháy nhưng đến nay chủ doanh nghiệp chưa triển khai.

Trước đó, trưa ngày 25/7, tại khu vực xưởng tái chế phế liệu (số nhà 612 Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, quận Kiến An) bất ngờ bốc cháy khiến khu vực đường Trần Tất Văn bị ùn tắc cục bộ. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng điều động lực lượng và 7 xe cứu hỏa đến dập lửa. Xưởng tập kết nhiều vật liệu nhựa dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh, chỉ sau ít phút bao trùm cả diện tích nhà xưởng rộng vài trăm m2. Do ngọn lửa lan nhanh, diện tích rộng nên phải đến khoảng 13h cùng ngày, các lực lượng mới cơ bản khống chế được ngọn lửa và triển khai dập lửa ở những khu vực xung quanh. Lực lượng chức năng nhanh chóng, kịp thời dập tắt ngọn lửa nên vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ vật liệu bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu xác định do chập điện. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên.

Vào khoảng 12h16, ngày 10/7, Trung tâm 114 nhận được tin báo cháy của người dân về việc xảy ra cháy kho xưởng cơ khí tại Khu chung cư Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thông tin vụ cháy cho Công an huyện An Dương, Điện lực huyện An Dương; đồng thời điều động 2 xe chữa cháy cùng lực lượng, phương tiện tới hiện trường tổ chức chữa cháy. Khi lực lượng chữa cháy của Công an huyện An Dương đến hiện trường, đám cháy đang được người dân dùng các phương tiện tại chỗ chống cháy lan. Tuy nhiên, đám cháy phát triển lớn ở nhà kho khung thép, mái tôn rộng khoảng 350m2 và cháy lan sang 2 nhà 4 tầng và 1 nhà cấp 4 liền kề. Lực lượng chức năng đã cứu được ông Lê Duy (SN 1959) thoát ra khỏi nhà cấp 4 đang bị cháy. Sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động thêm 4 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe cứu thương và 1 xe chữa cháy của Công an quận Lê Chân cùng hơn 100 chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Đến 14h30, đám cháy được khống chế và khoảng 17h30 cùng ngày được dập tắt hoàn toàn.

Chiều 26/1, tại nhà xưởng của Công ty TNHH Nhật Ký (địa chỉ 107/33 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) xảy ra cháy lớn. Theo ghi nhận, khu nhà xưởng của Công ty TNHH Nhật Ký là khu xưởng sản xuất đồ gỗ rộng khoảng 400m2. Khu nhà xưởng nằm giữa khu dân cư đông đúc. Vào khoảng 15h, đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực phòng sơn. Do không khống chế kịp, đám cháy nhanh chóng lan rộng cả khu xưởng. Ngay khi phát hiện đám cháy, công nhân tiến hành ngắt các cầu dao điện và di chuyển đồ đạc ra xa đám cháy. Tuy nhiên, do xưởng chứa nhiều chất dễ cháy nên đám cháy lan nhanh.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ tiếp cận hiện trường dập cháy từ nhiều hướng để chống cháy lan. Xưởng nằm trong ngõ hẹp, sâu hàng trăm mét, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường. Đến 18h, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên toàn bộ vật tư, trang thiết bị và nhà xưởng đã bị cháy rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

Khắc phục những bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng, một số chủ đầu tư, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy như: chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy hạ tầng giao thông, cấp nước chữa cháy; Chưa trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy... Để thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ đầu tư, các doanh nghiệp cần quan tâm tới các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; Trang bị đầy đủ hệ thống, cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị, xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở để bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng quy mô hoạt động... Các cơ sở, đơn vị còn nhiều tồn tại, thiếu sót, không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy: về giao thông, nguồn nước, khoảng cách ngăn cháy, điều kiện thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra, biện pháp chống cháy lan và chống tụ khói cho nhà và công trình, bậc chịu lửa cho công trình, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy… hệ thống trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại một số chưa đảm bảo yêu cầu.

hai phong hiem hoa chay no tu nhung nha xuong nha kho gan khu dan cu
Hiện trường vụ cháy nhà xưởng.

Để khắc phục những tồn tại trên, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng tăng cường kiểm tra, phúc tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy với các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, nhà xưởng; kiên quyết xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Các đơn vị quản lý hạ tầng phải thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy; xây dựng phương án chữa cháy tổng thể. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện nghiêm quy định của nhà nước, lắp đặt bổ sung trụ cấp nước chữa cháy, bể nước phục vụ công tác chữa cháy. Khi xây dựng mới hoặc cải tạo, thay đổi quy mô sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hồ sơ thiết kế và được cơ quan Phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt theo quy định. Các cơ sở không nằm trong quy định phải thẩm duyệt thì chủ doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan Phòng cháy chữa cháy hướng dẫn biện pháp an toàn, trang bị đầy đủ phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

Việc không thực hiện quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra các vụ cháy, làm gia tăng khả năng thiệt hại lớn về người và tài sản cho các đơn vị, doanh nghiệp khi xảy ra cháy. Năm 2011, vụ cháy tại xưởng may thuộc xã Tân Dân, huyện An Lão gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người thiệt mạng, 25 người bị thương, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Chủ doanh nghiệp và những người có liên quan vướng vào vòng lao lý là bài học rất đắt giá cho việc vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load