Thứ năm 25/04/2024 12:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Diện mạo đô thị thay đổi từng ngày

19:25 | 29/12/2019

(Xây dựng) - Thành phố đang tiến những bước dài trong nỗ lực thực hiện mở mang, chỉnh trang đô thị với kỳ vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; trở thành một thành phố văn minh, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị.

hai phong dien mao do thi thay doi tung ngay
Hải Phòng đang thay đổi diện mạo đô thị từng ngày.

Năm 2019, tiếp tục được ghi nhận là một năm phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của Hải Phòng với những chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng cùng diện mạo đô thị không ngừng được đầu tư chỉnh trang, xây mới.

Hàng loạt công trình giao thông và xây dựng đô thị trị giá nhiều chục nghìn tỷ đồng như cầu Hoàng Văn Thụ, cầu vượt nút giao thông Nguyễn Văn Linh, tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, khách sạn 5 sao Vinpearl Imperia… hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phát biểu lại Lễ khánh thành cầu sông Hóa ngày 28/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực; thu nhập bình quân của người dân tăng cao, từ năm 2017, thu ngân sách vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra đến năm 2020. Đây là điều kiện để thành phố Hải Phòng thực hiện, đầu tư các công trình, trong đó có nhiều công trình giao thông trọng điểm. Trong 4 năm qua, Hải Phòng hoàn thành và đưa vào sử dụng 45 cây cầu, với tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng, tạo sự kết nối, lan tỏa đến các địa phương”.

Thành phố đang tiến những bước dài trong nỗ lực thực hiện mở mang, chỉnh trang đô thị với kỳ vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; trở thành một thành phố văn minh, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị. Qua đó chất lượng cuộc sống của người dân thành phố không ngừng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nối tiếp đà tăng trưởng của năm 2019, bước sang năm 2020, Hải Phòng sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình lớn lao về giao thông, đô thị khi Ban cán sự Đảng UBND thành phố đề xuất danh mục dự án trọng điểm của thành phố năm 2020 gồm: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm; Đường trục Hồ Sen - cầu Rào 2, đoạn từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh tới ngã ba chợ Con; Các dự án nâng cấp tuyến đường 356 xuyên đảo Cát Bà; Nút giao thông nam cầu Bính; Dự án cải tạo, nâng cấp đường 359 từ cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên; Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn thành phố; Các dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại huyện Cát Hải do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng bến số 3, số 4 tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư; Dự án xây dựng đường Đông Khê 2; Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào; Dự án cầu Quang Thanh; Dự án cầu Dinh…

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu bổ sung 4 dự án vào danh mục dự án trọng điểm của Hải Phòng trong năm 2020. Đó là Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại số 4 đường Trần Phú do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư; Dự án thành phố giáo dục quốc tế của Tập đoàn Nguyễn Hoàng; Dự án Nhà máy chế biến rau, củ, quả Haphofood; Dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Với 17 dự án, công trình trọng điểm được Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2020 sẽ tạo ra những bước tiến lớn trong việc nâng tầm diện mạo đô thị, tăng cường năng lực giao thông của thành phố Cảng.

Đại Vũ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load