Thứ bảy 20/04/2024 09:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Chủ tịch UBND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Tràng Minh

20:32 | 24/11/2022

(Xây dựng) - Tối 22/11, tại trụ sở UBND phường Tràng Minh (quận Kiến An), Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự tiếp xúc có lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và quận Kiến An.

Hải Phòng: Chủ tịch UBND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Tràng Minh
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trả lời các kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tú đã thông báo một số nội dung chính của Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022, Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết, tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mức khá cao so với bình quân cả nước và các tỉnh, thành phố, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm 2021. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 12,3% so với năm 2021 (kế hoạch năm tăng trên 13%), gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (cả nước ước tăng khoảng 8%) - thuộc top 5 các địa phương có tốc độ tăng cao.

Hải Phòng: Chủ tịch UBND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Tràng Minh
Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tú trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022.

Đối với quận Kiến An, giá trị sản xuất công nghiệp do quận quản lý ước tăng trên 12% so với năm 2021, vượt trên 2% kế hoạch năm; tổng thu cân đối ngân sách ước đạt gần 670 tỷ đồng, vượt gần 58% dự toán thành phố giao (dự toán thành phố giao 423,9 tỷ đồng) – điều này đã thể hiện sự quyết tâm của quận; quận cũng triển khai nhiều dự án như: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư tại Tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa; phòng, chống sạt lở núi Thiên Văn (giai đoạn 1); đầu tư xây dựng đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông; xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trường học các cấp; dựng công viên cây xanh tại phường Đồng Hòa...

Hải Phòng: Chủ tịch UBND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Tràng Minh
Cử tri phường Tràng Minh dự buổi tiếp xúc.

Cử tri phường Tràng Minh, quận Kiến An bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của quận nói riêng và thành phố nói chung. Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị sớm triển khai giai đoạn 2 xử lý ô nhiễm tại kênh Đò Vọ; đưa Nhà máy xử lý nước thải tại phường Tràng Minh đi vào hoạt động; cử tri cũng kiến nghị thành phố sớm triển khai Dự án vành đai 3 nối QL5 với QL10; giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân xây nhà ổn định trên đất do Quân khu Ba quản lý; cử tri cũng đề nghị thành phố quan tâm xem xét mở rộng Trụ sở cơ quan phường Tràng Minh, xây mới Trạm Y tế phường…

Phát biểu và tiếp thu các ý kiến cử tri phường Tràng Minh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trực tiếp trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cử tri đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến Luật Đất đai; không vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang đê, giữ gìn trật tự đường hè… Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn các cử tri tiếp tục nghiên cứu, đóng góp vào 35 nội dung tại Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vĩnh Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
  • Bắc Kạn: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

    (Xây dựng) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ của các Chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác để các nhiệm vụ của Chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

  • Ninh Bình: Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu

    (Xây dựng) – Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư trên 818 tỷ đồng thuộc Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ. Khi hoàn thành, Tiểu dự án này sẽ cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng đô thị nhằm ổn định duy trì kinh tế - xã hội đô thị Phát Diệm trong bối cảnh biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến trầm trọng và phức tạp.

  • Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh dự phòng khả năng chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Thuận An

    (Xây dựng) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) đã có thông tin liên quan các gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) thực hiện tại các dự án giao thông trọng điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Quảng Trị: Lốc xoáy làm hàng chục ngôi nhà bị sập và tốc mái

    (Xây dựng) – Trong các ngày từ 15-18/4, trên địa bàn các huyện Hướng Hóa và Hải Lăng (Quảng Trị) đã có mưa dông kèm theo lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra làm cho hàng chục ngôi nhà bị sập và tốc mái, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp bị thiệt hại.

  • Tăng cường các chuyến bay đêm phục vụ dịp nghỉ lễ

    (Xây dựng) - Nhằm phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè sắp tới, Vietnam Airlines đã mở bán tăng cường vé của 2.000 chuyến bay khai thác từ sau 21h hằng ngày, trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang…

  • Đồng Nai: Bao giờ xong mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu?

    (Xây dựng) - Còn khoảng 40 ngày nữa là đến thời hạn tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 1, 2), tuy nhiên, nhiệm vụ này được xem là “bất khả thi” vì còn quá nhiều khó khăn, vướng mắc chưa thể xử lý dứt điểm.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load